Nga, Donetsk và Lugansk ủng hộ ý tưởng trao đổi tù nhân với Ukraine

Sau buổi đàm thoại với Tổng thống Nga Putin, lãnh đạo hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DNR) và Lugansk (LNR) bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch trao đổi tù nhân, tuy nhiên họ cho biết vẫn cần phải bàn bạc sâu thêm với phía Ukraine.

Lãnh đạo Donetsk và Lugansk ủng hộ ý tưởng trao đổi tù nhân tại Donbass

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc đàm thoại với các nhà lãnh đạo của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk là Aleksandr Zaharchenko và Igor Plotnitsky.

Nội dung cuộc trao đổi là về sáng kiến của nhà lãnh đạo phong trào xã hội "Sự lựa chọn Ukraine – quyền lợi của nhân dân" Viktor Medvedchuk về việc trao đổi tù nhân giữa Ukraine và hai nước cộng hòa tự xưng này. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho biết, nhìn chung ông Zakharchenko ủng hộ ý tưởng nói trên.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Sau lời kêu gọi trước đó của ông Viktor Medvedchuk cũng như nhận được sự ủng hộ từ phía Moscow, ông Vladimir Putin đã có buổi đàm thoại với lãnh đạo của Donetsk và Lugansk là Zakharchenko và Plotnitsky ... Ông Putin đã thông báo cho những người đối thoại, rằng ông ủng hộ đề nghị của ông Medvedchuk về cuộc trao đổi tù nhân giữa cả hai phía trên quy mô lớn".

Ông Peskov cho biết: "Nhìn chung, ông Zakharchenko và ông Plotnitskyủng hộ sáng kiến này".

Theo ông, hai nhà lãnh đạo DNR và LNR cũng "lưu ý sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề này với đại diện của phía Ukraine".

Hôm thứ Tư vừa rồi (15/11), tại cuộc họp với Tổng thống Putin và Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga Kirill tại Nhà thờ Phục Sinh ở Tu viện New Jerusalem, ông Medvedchuk nói rằng Ukraine sẵn sàng thả 306 người như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân tại Donbass, và về phần mình, Kiev hy vọng lực lượng dân quân sẽ thả hơn 70 người trước thềm Năm mới.

DNR và LNR đã nhiều lần tuyên bố rằng Kiev cố tình trì hoãn quá trình chuẩn bị cho việc trao đổi tù nhân và liên tục chia nhỏ danh sách cũng như không chịu trao đổi. Các đại diện của các nước cộng hòa nhấn mạnh rằng việc trao đổi tù nhân phải dựa trên nguyên tắc "tất cả đổi lấy tất cả" theo thỏa thuận Minsk.

Tuy nhiên ông Medvedchuk lưu ý rằng nguyên tắc này không phù hợp với pháp luật Ukraine, vì một số tù nhân không thể được thả ra do họ đang vướng vào những tội nghiêm trọng nhất.

Đức Dũng

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !