Nga điều tiêm kích Su-57 đến Syria, Lầu Năm Góc phản ứng ra sao?

Mỹ không cho rằng máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga là mối đe dọa cho hoạt động quân sự của Mỹ tại Syria.

Máy bay tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga.

Ria Novosti dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pakhon cho hay, Mỹ không cho rằng máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga là mối đe dọa cho hoạt động quân sự của Mỹ tại Syria.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông dẫn các nguồn trên mạng xã hội loan tin, tại căn cứ Hmeymim ở Syria của Lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS) xuất hiện thêm 2 máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm.

Hai chiếc tiêm kích thế hệ 5 Su-57 này hiện nay đang trải qua giai đoạn thử nghiệm bay và chưa đưa vào biên chế phục vụ trong lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Đại biểu Duma Quốc gia Nga, Vladimir Gutenev không loại trừ khả năng các máy bay tiêm kích Su-57 đã được điều đến Syria. Theo ông, sự xuất hiện của Su-57 ở Syria có thể là một lực lượng cản trở đối với các máy bay của các nước láng giềng thường thực hiện những chuyến bay trên lãnh thổ nước này.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pakhon bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi không cho rằng những máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 này sẽ trở thành mối đe doạ cho hoạt động của chúng tôi ở Syria và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch".

Ông nói thêm rằng việc triển khai các chiến đấu cơ mới nhất ở Syria sẽ mâu thuẫn với tuyên bố của Moscow về việc giảm lực lượng tại Syria.

Trong khi đó, các chuyên gia phương Tây cho rằng Nga có thể đang muốn kiểm tra các máy bay thế hệ mới nhất trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Mục tiêu chính của các máy bay thế hệ mới nhất của Nga đến Syria là để kiểm tra "những radar khá tối tân", chuyên gia hàng không Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh Justin Bronk nói trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider.

Theo ông, giới quân sự Nga có kế hoạch tìm hiểu liệu Su-57 có thể tàng hình trước máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ.

Trung tướng Không quân Hoa Kỳ Vera Lynn Jameson cũng đồng quan điểm như vậy. "Bầu trời Iraq và Syria là nơi tuyệt vời để hiểu chúng ta hành động như thế nào", Jameson nói.

Su-57 (trước đây gọi là PAK FA) là chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Nga. Lô hàng đầu tiên gồm 12 chiếc dự kiến sẽ được giao cho Lực lượng không quân vũ trụ Nga VKS vào năm 2019.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận gì về việc đưa Su-57 đến Syria.

Đức Dũng (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !