'Nga cung cấp S-400 không nhằm mục đích gây nguy hiểm an ninh'

Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ với RIA Novosti rằng, việc Nga cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ không nhằm mục đích gây “suy yếu” an ninh của bất kỳ quốc gia nào, kể cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất. (Ảnh minh họa).

Trước tuyên bố của một số đại diện NATO, rằng việc Nga cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa cho Ankara có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh trong khu vực. Một chuyên viên giấu tên của Bộ Ngoại giao Nga được phóng viên yêu cầu bình luận về tuyên bố này.

“Việc cung cấp hệ thống phòng không S-400 của chúng tôi chắc chắn không nhằm tới mục đích “gây hấn” an ninh của bất kỳ quốc gia nào. Đây hoàn toàn chỉ là vũ khí phòng thủ”, chuyên viên giấu tên của Bộ Ngoại gia Nga chia sẻ.

“Chúng tôi không tiến hành việc cung cấp vũ khí quân sự để dẫn tới việc làm vi phạm pháp luật về hợp tác kỹ thuật quân sự, cũng như những nghĩa vụ và thỏa thuận quốc tế”, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trước đó, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tranh cãi xung quanh việc Ankara mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Mỹ cho rằng hệ thống tên lửa này không tương thích với các hệ thống phòng thủ của NATO và việc Ankara mua hệ thống tên lửa này đe dọa khả năng phòng thủ của liên minh. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga trị giá 2,5 tỉ USD từ năm 2017, bất chấp Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt. Lô hàng đầu tiên đã được giao hồi tháng 7 vừa qua.

Trong hai ngày 24-25/11 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 tại một căn cứ quân sự, sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để thử hệ thống radar của tổ hợp phòng không S-400. Trước việc Thổ Nhĩ Kỳ dùng dòng máy bay do Mỹ sản xuất để thử nghiệm S-400, Thượng Nghị sĩ Mỹ Christopher Van Hollen cho rằng, Ankara đã đi quá “lằn ranh đỏ”. Theo ông, với động thái này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ thái độ thiếu tôn trọng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và NATO.

Thanh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: hệ thống phòng không S-400 vũ khí Nga tên lửa Nga Nga bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ thương vụ mua S-400 Nga cung cấp S-400 NATO

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !