NATO tuyên bố Nga là bên duy nhất chịu trách nhiệm cho việc “khai tử” Hiệp ước INF

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 2/8 tuyên bố Nga là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho việc "khai tử" Hiệp ước INF, khẳng định khối quân sự này sẽ đáp trả "một cách thận trọng và có trách nhiệm".

NATO tuyên bố sẵn sàng đáp trả Nga rút khỏi Hiệp ước INF

Reuters đưa tin, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 2/8 tuyên bố khối quân sự này đã thống nhất các cách ngăn chặn Nga khởi động một loại tên lửa mới tầm trung đặt trên mặt đất, và khẳng định NATO sẽ đáp trả "một cách thận trọng và có trách nhiệm".

Đề cập tới Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà Mỹ vừa chính thức rút khỏi cùng ngày, NATO tuyên bố: "Nga là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho sự chấm hết của hiệp ước. NATO sẽ đáp trả một cách thận trọng và có trách nhiệm với những nguy cơ đáng kể từ tên lửa 9M729 của Nga. Chúng tôi đã nhất trí một gói các biện pháp cân bằng, phối hợp và phòng thủ".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF), một hiệp ước kiểm soát vũ khí thời Chiến tranh Lạnh với Nga.

Đáp trả, Bộ Ngoai giao Nga cũng tuyên bố Hiệp ước Các lực lượng tầm trung và tầm ngắn (INF) bị chấm dứt. Bộ trên nhấn mạnh rằng điều này xảy ra theo “sáng kiến” của Washington.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg

Trước đó, ngày 31/7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết khối quân sự này đang chuẩn bị cho sự kết thúc của Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và dự định sẽ ứng phó với tình hình theo cách "thận trọng".

Phát biểu trước báo giới, ông Stoltenberg cho hay NATO sẽ phản ứng theo cách phòng thủ, phối hợp và thận trọng. NATO đã xem xét các lựa chọn truyền thống, chú trọng đến phòng không và chống tên lửa, cải thiện công tác tình báo, thực hiện các cuộc tập trận và đưa ra các sáng kiến mới trong kiểm soát vũ khí.

NATO phải đảm bảo rằng sau sự sụp đổ của Hiệp ước INF, khối này cần duy trì khả năng răn đe và phòng thủ đáng tin cậy, đồng thời sẽ làm những gì cần thiết.

Ông Stoltenberg nói thêm rằng NATO đang kêu gọi Nga quay trở lại tuân thủ để cứu Hiệp ước, nhưng mặt khác, họ cũng đang chuẩn bị cho một thế giới không có Hiệp ước INF.

Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Nga Putin

Moscow và Washington đã nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm Hiệp ước INF. Mỹ từng tuyên bố Nga đã thử nghiệm và triển khai tên lửa hành trình phóng từ mặt đất 9M729, cho rằng loại tên lửa này có tầm bắn hơn 500 km, trái với quy định của Hiệp ước.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc trên và cho biết hệ thống phòng thủ Aegis Ashore MK-41 của Mỹ có thể được sử dụng để phóng các tên lửa hành trình với tầm bắn bị cấm.

Vào tháng 2 vừa qua, Mỹ chính thức đình chỉ các nghĩa vụ của mình theo INF, kích hoạt tiến trình rút lui trong 6 tháng. Đầu tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đình chỉ sự tham gia của Moscow trong INF.

Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF) được Mỹ và Liên Xô cũ ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988 (Ảnh tư liệu)

Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF) được Mỹ và Liên Xô cũ ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (có tầm bắn từ 500 - 5.500 km).

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: NATO tuyên bố Nga là bên duy nhất chịu trách nhiệm cho việc khai tử Hiệp ước INF NATO tuyên bố sẵn sàng đáp trả Nga rút khỏi Hiệp ước INF NATO sẵn sàng cho việc từ bỏ Hiệp ước INF Nga rút khỏi hiệp ước INF Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF Hiêp ước INF Hiệp ước Các lực lượng tầm trung và tầm ngắn INF NATO tuyên bố Nga là bên duy nhất chịu trách nhiệm cho việc khai tử hiệp ước INF Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tên lửa 9M729 của Nga Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo Chiến tranh Lạnh Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg Tổng thống Mỹ Trump Tổng thống Nga Putin trí đức infonet

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !