Myanmar: Rơi 2 chiến đấu cơ F-7 mua của Trung Quốc, 3 người chết thảm

Hai chiến đấu cơ F-7 của quân đội Myanmar không may gặp nạn trong quá trình bay huấn luyện ở vùng Magwe hôm 16/10, khiến 3 người thiệt mạng bao gồm bé gái 10 tuổi đang ngồi học trong nhà.

Theo Myanmar Times, ngoài 2 phi công lái F-7 thiệt mạng, nạn nhân thứ 3 là một bé gái 10 tuổi không may bị các mảnh vỡ từ chiếc máy bay do Trung Quốc sản xuất rơi trúng người khi đang ngồi học trong nhà.

Động cơ của một chiến đấu cơ F-7 rơi ở thị trấnMinbu hôm 16/10.

Một chiếc F-7 được xác định rơi ở thị trấn Minbu và chiếc còn lại rơi xuống cánh đồng trồng lúa gần làng Thanatpin ở thị trấn Minbu.

“Lúc tôi đang rửa mặt, tôi bỗng nhìn thấy chiếc máy bay lao xuống. Tôi nghĩ nó sẽ rơi trúng người mình, nhưng cuối cùng lại rơi ở một vị trí khác”, anh Ko Zaw Naing Min làm việc tại một nhà hàng gần hiện trường rơi máy bay K-7 chia sẻ.

Các mảnh vỡ từ máy bay vung vãi khắp không trung và rơi xuống nhiều ngôi nhà bao gồm căn nhà của bé gái 10 tuổi đang chuẩn bị đi học. Nạn nhân được xác định có tên là Ma Thwel Zin Nyein.

Ngoài nữ sinh trên, một cậu bé 10 tuổi là Ma Thwel Zin Nyein cũng bị thương do trúng phải mảnh vỡ từ máy bay. Rất may tính mạng không bị đe dọa.

Nhiều quan chức địa phương giấu tên cũng đã lên tiếng chỉ trích việc quân đội Myanmar tiến hành bay huấn luyện ở thị trấn Minbu và nhiều khu vực đông dân cư ở Magwe.

Hiện gia đình nữ sinh đã nhận được số tiền bồi thường là 1.500 USD sau vụ tai nạn thương tâm. Tang lễ nữ sinh được tổ chức ngay trong chiều ngày 16/10.

Trước đó, hồi tháng Tư, một chiến đấu cơ F-7 của quân đội Myanmar cũng đã bị rơi khiến phi công thiệt mạng.

F-7 là chiến đấu cơ được sản xuất từ thời Chiến tranh Lạnh và được Trung Quốc sản xuất theo nguyên mẫu MiG-21 của Liên Xô cũ. Chiến đấu cơ F-7 đã được Trung Quốc cải tiến và xuất khẩu sang nhiều nước.

Hình ảnh hiện trường vụ rơi 2 chiến đấu cơ F-7 Myanmar mua của Trung Quốc, 3 người chết thảm


Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !