Mỹ và Nga xét duyệt thành phần tham gia đàm phán Syria
Ngoại trưởng John Kerry và Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ phải hội đàm tại Zurich nhằm chọn ra những nhóm vũ trang được tham gia vào phiên đàm phán hòa bình cho Syria, dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới. Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã không thể thống nhất về việc lập danh sách những nhóm vũ trang ôn hòa qua điện thoại vào ngày 13/1 vừa qua.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry. |
Hơn ba tháng kể từ khi Nga tiến hành các chiến dịch không kích theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cục diện của cuộc nội chiến đã thay đổi. Quân đội của ông Assad đã giành được một thị trấn có vị trí chiến lược quan trọng gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước và đang tiếp cận địa bàn của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở gần đó.
Mỹ, Nga và các nước khác trong cuộc họp ở Zurich đều thống nhất rằng trong vòng sáu tháng tới một chính phủ lâm thời được thành lập, sau đó một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 1 năm rưỡi sau đó. Mặc dù Mỹ vẫn khẳng định quan điểm rằng ông Assad không được phép lãnh đạo Syria, chính phủ nước này đã không còn đề nghị ông phải từ chức ngay khi thời kỳ chuyển giao bắt đầu nữa.
Hiện Mỹ đang dẫn đầu liên quân chống IS, hiện vẫn nắm giữ một vùng lãnh thổ lớn ở Syria và Iraq. Tổ chức này đã nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Paris vào tháng 11/2015 cũng như vụ bắn rơi máy bay Nga ở Ai Cập diễn ra trước đó.
Theo hãng tin Sputnik, nhiều khả năng Ngoại trưởng Kerry và Lavrov sẽ đi đến thống nhất cuối cùng về việc chốt danh sách. Nga sẽ ngừng phản đối việc đưa hai nhóm Hồi giáo cực đoan mà các nước vùng vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ đang hậu thuẫn, nếu Mỹ đồng ý thêm vào danh sách các nhóm thân Nga.
Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tỏ ra thận trọng khi tin rằng cuộc đàm phán có thể chưa được tổ chức vào tuần tới. “Mặc dù chúng tôi mong muốn cuộc gặp mặt diễn ra vào ngày 25/1”, ông Kirby phát biểu, “nhưng vẫn còn rất nhiều quy trình cần được hoàn thành”.
Căng thẳng giữa Ả Rập Xê út và Iran, hai quốc gia ủng hộ hai bên đối lập trong cuộc chiến Syria, trở nên căng thẳng do Riyadh hành quyết một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite có uy tín ở khu vực Trung Đông. Đây cũng là yếu tố khiến cuộc đàm phán có thể sẽ gặp trở ngại. Iran, nước ủng hộ Assad, từ lâu đã có quan hệ không tốt với Ả Rập Xê út.
Trong khi đó, ông Frants Klintsevich, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Quốc hội Nga cho biết, thành công của các chiến dịch không kích cho thấy lực lượng quân đội Syria hoàn toàn có thể giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Syria. “Điều quan trọng là chúng ta phải giữ được đà để tiếp tục phát huy”, ông Klintsevich nói.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ Bloomberg News. Bloomberg News cùng tờ BusinessWeek là hai chuyên trang về kinh tế, phân tích tài chính và cung cấp dữ liệu cho các đối tác doanh nghiệp của Tập đoàn truyền thông Bloomberg.