Mỹ tuyên bố nối lại tập trận, bán đảo Triều Tiên chuẩn bị "tăng nhiệt" ?

Hôm 28/8, Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ sẽ nối lại các cuộc tập trận quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Điều này cho thấy, quan hệ Mỹ - Triều Tiên có dấu hiệu "tăng nhiệt" trở lại.

“Chúng tôi đã cho dừng tiến hành một số cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất và xem đây là hành động thể hiện sự chân thành. Nhưng giờ chúng tôi không có kế hoạch dừng tập trận thêm nữa”, AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Quân đội Mỹ - Hàn tập trận chung.

Tuy nhiên, ông Mattis không nhắc tới việc Mỹ sẽ tiến hành tập trận với đồng minh nào trong khu vực. Còn trước đây, Bình Nhưỡng vẫn lên tiếng phản đối và xem các cuộc diễn tập quân sự của Mỹ là hành động chuẩn bị phương án tấn công Triều Tiên.

“Chúng tôi đang xem xét diễn biến của các cuộc đàm phán và sau đó sẽ đưa ra tính toán cho tương lai cũng như hướng hành động”, ông Mattis nói thêm.

Hồi tháng Sáu, sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho dừng một số cuộc tập trận “có chọn lọc” với quân đội Hàn Quốc bao gồm cuộc diễn tập quy mô lớn mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” được tiến hành vào tháng Tám. Đây là một phần trong cam kết hạ nhiệt căng thẳng quan hệ Mỹ - Triều được ông Kim và ông Trump đưa ra ở Singapore.

Thông thường khoảng 17.500 quân nhân Mỹ tham dự cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”. Hồi tháng Sáu, ông Trump đã miêu tả cuộc tập trận trên là “trò chơi chiến tranh” và “đầy khiêu khích” giống như thuật ngữ mà Triều Tiên sử dụng lâu nay để nói với các đợt diễn tập quân sự của Mỹ.

Trong nhiều năm qua, quân đội Mỹ - Hàn đã liên tục cho tiến hành huấn luyện chung. Nhiều cuộc diễn tập mô phỏng hoạt động tấn công từ biển vào Triều Tiên hoặc tấn công các mục tiêu giả định là chính quyền Bình Nhưỡng.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !