Mỹ: Triều Tiên mới phóng tên lửa đạn đạo bay xa hơn 300 km

Lầu Năm Góc nhấn mạnh hôm 9/5, Triều Tiên đã cho phóng các tên lửa đạn đạo với tầm bắn xa hơn 300 km.

Đánh giá của Lầu Năm Góc được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết, các vật thể bay được Triều Tiên phóng là hai tên lửa tầm ngắn. Các tên lửa này lần lượt bay xa 420 km và 270 km.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho đăng tải bức ảnh được cho là vụ phóng thử tên lửa đạn đạo hôm 9/5.

Truyền thông Triều Tiên cũng cho hay, Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân giám sát vụ phóng thử “các vũ khí tấn công tầm xa”.

“Vào sáng sớm ngày 9/5 theo giờ Washington DC, nghĩa là chiều tối ở Seoul và Tokyo, Triều Tiên đã cho phóng loạt tên lửa đạn đạo từ một vị trí ở phía tây bắc nước này”, Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dave Eastburn.

“Các tên lửa đã bay về phía đông và bay xa hơn 300 km trước khi rơi xuống biển”, ông Eastburn nói thêm.

Vụ phóng ngày 9/5 là vụ phóng thử tên lửa lần thứ hai chỉ trong vòng 5 ngày của Triều Tiên và cũng là vụ thử tên lửa đạn đạo đầu tiên của chính quyền Bình Nhưỡng kể từ tháng 11/2017.

Giới phân tích nhận định động thái trên phần nào cho thấy, Bình Nhưỡng đang tỏ ra tức giận trước việc các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều bị ngừng trệ.

Về phần mình, hôm 9/5, Tổng thống Donald Trump cho hay Mỹ xem tình hình hiện tại “rất nghiêm trọng” và dường như Triều Tiên hiện không sẵn sàng đàm phán.

“Không ai cảm thấy vui vì điều này, nhưng chúng tôi vẫn có cái nhìn lạc quan và chúng tôi sẽ xem xét”, ông Trump chia sẻ với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cũng nhấn mạnh, cơ quan quốc phòng Mỹ hiện tập trung ủng hộ con đường ngoại giao trong vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên.

“Chúng tôi vẫn duy trì con đường ngoại giao và như các bạn đã biết, chúng tôi sẽ không thay đổi hành động hay thái độ, chúng tôi sẽ tiếp tục sẵn sàng trong trường hợp đối thoại ngoại giao thất bại”, ông Shanahan chia sẻ.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Triều Tiên mới phóng tên lửa đạn đạo bay xa hơn 300 km triều tiên phóng tên lửa tên lửa đạn đạo căng thẳng mỹ triều tiên giải trừ hạt nhân tổng thống trump đàm phán hạt nhân mỹ triều Kim Jong-un

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !