Mỹ trao cho Ukraine 1,5 triệu USD để làm gì?

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cho biết, Mỹ đã trao cho Ukraine số tiền 1,5 triệu USD để hỗ trợ nâng cấp các phương tiện huấn luyện phục vụ lực lượng đặc nhiệm nước này.

“Mỹ gần đây đã trao 1,5 triệu USD nhằm nâng cấp các phương tiện phục vụ huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Ukraine”, Sputnik dẫn tuyên bố được đại sứ quán Mỹ tại Kiev chia sẻ trên Twitter hôm 24/2.

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ cung cấp. (Ảnh: AP)

Trước đó, vào ngày 21/2, quân đội Mỹ đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm tại Kiev để trao số tiền 1,5 triệu USD cho Ukraine.

“Dù đây dường như chỉ là một số tiền nhỏ nhằm cung cấp lều và phương tiện cho binh sĩ ở trong quá trình tham gia huấn luyện, nhưng chúng tôi hiểu và các bạn cũng hiểu rằng, đây chính là nền tảng quan trọng để hoạt động huấn luyện diễn ra thành công”, người đứng đầu Bộ Chỉ huy hoạt động đặc biệt của Mỹ ở châu Âu, Tướng Kirk Smith phát biểu trong buổi lễ.

Theo đề xuất ngân sách cho năm 2021 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một khoản tiền trị giá 317 triệu USD sẽ được dùng để hỗ trợ cho Ukraine. Thượng nghị sĩ Mỹ John Barrasso chia sẻ với giới phóng viên tại Kiev hôm 21/2 rằng, Thượng viện Mỹ sẽ thúc đẩy thêm chương trình hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Vào tháng 12/2019, tờ Defense News đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Chính sách, ông John Rood cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang tìm cách trao thêm gói hỗ trợ quân sự trị giá ít nhất 250 triệu USD cho Ukraine vào năm 2020.

Thông tin được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zahorodniuk nói với Reuters hồi tháng 11/2019 rằng, Ukraine hy vọng sẽ tiếp tục được nhận gói hỗ trợ quân sự, dù ông Trump đang bị điều tra luận tội.

Kể từ sau cuộc đảo chính ở Ukraine hồi năm 2014, Mỹ đã liên tiếp tăng cường hỗ trợ quân sự cho chính quyền Kiev. Ngoài ra, Kiev và Washington còn cáo buộc Ngatiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm ở đông Donbas bằng cách ủng hộ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !