Mỹ tính chọn Hà Nội, Bangkok hoặc Hawaii tổ chức thượng đỉnh Trump – Kim

Các nhóm khảo sát của Nhà Trắng đã tới thăm Hà Nội, Bangkok và Hawaii để lựa chọn địa điểm phù hợp tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

CNN đưa tin hôm 6/1, Tổng thống Trump cho hay Mỹ đang “đàm phán về địa điểm” tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Triều Tiên nhưng hai bên không nói trực tiếp với nhau.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều từng gặp mặt ở Singapore hồi tháng 6/2018.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa chốt danh sách các địa điểm có khả năng tổ chức sự kiện này và gửi cho phía Triều Tiên. Ngay cả các quan chức Mỹ - Triều cũng chưa gặp mặt để thảo luận về địa điểm tổ chức cuộc gặp lần thứ 2 giữa ông Trump và ông Kim.

Việc các quan chức Mỹ - Triều tổ chức các cuộc thảo luận về thời gian cũng như địa điểm cụ thể để tiến tới tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai là rất quan trọng, song không phải là dễ dàng.

Cụ thể, hồi cuối năm ngoái, giới chức Mỹ - Triều định tiến hành cuộc gặp ở thành phố New York để thảo luận về kế hoạch tổ chức cuộc họp giữa ông Trump và ông Kim, nhưng cuối cùng lại bị hủy bỏ.  

Ngay cả ông Stephen Biegun, đại diện của Mỹ về vấn đề Triều Tiên cũng chưa từng gặp mặt người đồng cấp Triều Tiên để thảo luận về thời gian tổ chức cuộc họp giữa ông Trump và ông Kim. Thậm chí, ông Biegun từng tới Bình Nhưỡng hồi tháng 10/2018 cùng với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không nhắc tới thời gian các quan chức Mỹ - Triều sẽ tiến hành thảo luận về kế hoạch tổ chức cuộc họp giữa ông Trump và ông Kim. Song Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định hai bên vẫn duy trì hoạt động liên lạc thường xuyên.

“Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Chúng tôi cần tiến hành nhiều cuộc thảo luận hơn nữa mới có thể đạt tới mục tiêu mong muốn. Hiện chưa thể nói được điều gì”, CNN dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo một số nguồn tin giấu tên trong chính phủ Seoul và Washington, các quan chức Mỹ đã gặp gỡ những người đồng cấp của Triều Tiên tại Hà Nội để bàn về điều chỉnh thời gian tiến hành các cuộc đàm phán. Các quan chức Mỹ hiện vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Khả năng thủ đô Hà Nội đăng cai cuộc gặp mặt ngày càng lớn hơn sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đến Hà Nội từ ngày 29/11 - 2/12/2018.

Báo Joongang Ilbo của Hàn Quốc trước đó cũng đưa tin ông Mark Lambert, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, đã đến Việt Nam vào tháng 12/2018. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Lambert có đến Việt Nam cùng thời điểm với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên hay không.

Trong khi đó, Thái Lan có mối quan hệ ngoại giao lâu năm với Triều Tiên tương tự như Singapore, nơi ông Trump và ông Kim đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào tháng 6/2018.

Đối với Hawaii, khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều là khá khó, bởi khu vực này không có đại sứ quán Triều Tiên hoạt động, theo ông Joe Yun, cựu đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên.

Cũng theo ông Yun, “trong lãnh thổ Mỹ, New York có thể là vị trí phù hợp để tổ chức cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim. Những khu vực khác ở châu Âu đang nằm trong danh sách tiềm năng là Geneva và Stockholm”.

Tuy nhiên, giới chức Triều Tiên cho biết họ muốn tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần hai ở thủ đô Bình Nhưỡng, song nhiều khả năng Mỹ không tán thành với ý tưởng này.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6/2018, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đã thống nhất tiến tới giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và đổi lại Mỹ đảm bảo an ninh cho khu vực này. Nhưng kể từ sau cuộc gặp, hai bên vẫn chưa thể hiện thực hóa các cam kết được đưa ra.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ tính chọn Hà Nội Bangkok và Hawaii làm nơi tổ chức thượng đỉnh Trump – Kim trump gặp kim jong-un thượng đỉnh Mỹ Triêu lần hai nhà lãnh đạo triều tiên bán đảo triều tiên giải trừ hạt nhân

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !