Mỹ tiết lộ kế hoạch bất ngờ để “khắc chế” hệ thống phòng không Nga

Vào tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Nga coi tuyên bố kế hoạch xuyên thủng hệ thống phòng không Nga ở khu vực Kaliningrad là “vô trách nhiệm”. Mới đây kế hoạch này đã được tiết lộ phần nào.

Theo thông tin do nhà báo Mark Pomerleau đăng tải trên trang web c4ismet, trong một cuộc họp diễn ra vào tháng 10, chỉ huy của các phi đội thuộc đơn vị số 16 của Không quân Mỹ đã bàn về “một thách thức nhất định đối với Không quân Mỹ, đó là làm cách nào để đánh bại hệ thống phòng không phối hợp của Nga”.

Mỹ có kế hoạch để vượt qua hệ thống phòng không của Nga.

Được biết, kế hoạch mà các chỉ huy đưa ra gồm nhiều giai đoạn. Đầu tiên là điều động Đơn vị Máy bay Tình báo, Thám báo và Do thám (ISR) số 70 của Không quân Mỹ cùng với Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) thu thập các dữ liệu tình báo trên toàn cầu để “biết các hệ thống phòng vệ của Nga liên lạc với nhau như thế nào, được sử dụng như thế nào và được bố trí ở đâu”.

Sau đó, Đơn vị ISR số 362 sẽ có nhiệm vụ “xác định cách tấn công các hệ thống của Nga và tìm hiểu những tổn hại mà các hệ thống này có thể gây ra”. Tiếp theo, Phi đội Do thám số 9 sẽ sử dụng các máy bay U-2 để dùng các thiết bị chiến tranh điện tử đối với hệ thống phòng không của Nga.

“Một đơn vị khác là Đơn vị ISR số 480, hiện đang sở hữu nền tảng chia sẻ thông tin tình báo toàn cầu, có một đội ngũ chuyên dành cho việc đối phó với các hệ thống phòng không phối hợp”, ông Pomerleau viết.

Trong giai đoạn cuối cùng, Đơn vị Máy bay số 55 có chức năng do thám và tác chiến điện tử, sẽ tìm cách nghiên cứu những khả năng quân sự “đã bị suy giảm trong nhiều năm qua”, và theo ông Pomerleau thì Không quân Mỹ sẽ “cần sự giúp đỡ từ NSA”.

Ông Pomerleau cũng dẫn lời Tướng David Goldfein, Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Mỹ rằng Đơn vị số 16 của Không quân Mỹ có thể là cơ chế nhằm tránh xung đột bùng nổ. “Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu nếu cần, nhưng chúng tôi không muốn giao chiến. Nếu có cơ hội để hạ nhiệt căng thẳng, chúng tôi sẵn sàng làm ngay lập tức”, ông Goldfein nhấn mạnh.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ phòng không Nga kế hoạch vượt mặt xung đột

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !