Mỹ tăng sản lượng dầu, tập đoàn Ả Rập sa thải hàng trăm nhân viên

Reuters trích dẫn các nguồn tin cho biết, các nhà sản xuất dầu mỏ của Mỹ đã chuẩn bị tăng sản lượng dầu đá phiến, đây sẽ là một “cú huých” vào thị trường vốn vẫn chưa phục hồi sau sự sụp đổ của giá dầu mùa xuân năm 2020.

Chuyên gia nhận định thị trường dầu mỏ thế giới có thể là 'một cú lừa'

Chuyên gia nhận định thị trường dầu mỏ thế giới có thể là 'một cú lừa'

Thị trường dầu mỏ thế giới trong quý 3 năm nay đưa ra tín hiệu "không rõ ràng" về nhu cầu dầu mỏ, khi có nguy cơ lan rộng làm sóng mới của đại dịch Covid-19.

Theo đó, giá dầu “tụt dốc không phanh” trong bối cảnh cắt giảm nhu cầu do đại dịch Covid-19 và sự sụp đổ của thỏa thuận giao kèo đầu tiên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+).

{keywords}
Kịch bản nào cho thị trường dầu mỏ thế giới? (Ảnh: Reuters)

Sau đó, các quốc gia trong thỏa thuận và không phải thành viên đã cố gắng thống nhất về việc khôi phục giao kèo, nhưng việc hình thành lượng dầu giá rẻ dư thừa trên thị trường và sự phát sinh tình trạng thiếu thốn cơ sở bảo quản lưu trữ lại tiếp tục gây áp lực với giá cả. Kết quả là đến tháng 4, giá nguyên liệu thô “giảm ngắn hạn” tuột xuống tới mức âm.

Theo thống kê, do giá dầu thấp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ đang trên bờ vực phá sản. Đối với phần lớn thì việc sản xuất là bất lợi khi mà giá nguyên liệu xuống dưới 40 USD/thùng. Tuy nhiên, với việc dầu tiến gần đến mức giá cắt giảm trong tháng 6, một lần nữa các công ty Mỹ khai thác nguyên liệu thô trở nên có lãi, mặc dù không có thỏa thuận phát triển những giếng mới.

Reuters trích dẫn các nguồn tin cho hay, vào cuối tháng 6, các nhà sản xuất Mỹ sẽ tăng sản lượng khai thác dầu đá phiến lên 500 nghìn thùng/ngày. Đây là 1/4 tổng số giảm mà Hoa Kỳ đã phải chấp nhận vì sự sụp đổ giá cả.

“Do việc gia tăng sản xuất tại Mỹ sẽ gây khó cho các nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới như Nga và Saudi Arabia trong việc thuyết phục đồng minh tiếp tục tuân thủ các thỏa thuận được thông qua trong khuôn khổ OPEC+ về cắt giảm sản lượng khai thác”, tài liệu cho biết.

Nhà phân tích của IHS Markit cảnh báo rằng, sự ổn định trong thị trường dầu mỏ sẽ lại gặp nguy hiểm ngay khi giá dầu đạt 40 USD/thùng do sự trở lại của các nhà sản xuất đá phiến Mỹ không cam kết giảm giá theo OPEC+. Sau đó, các quốc gia trong thỏa thuận và các cường quốc phi dầu mỏ sẽ phải đối mặt với câu hỏi có nên tiếp tục giảm sản xuất để duy trì giá dầu hay không.

Theo ông Daniel Yergin, Phó chủ tịch của IHS Markit Ltd, ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ đang đối mặt với những thách thức có thể dẫn đến việc tái tạo lại thị trường, chỉ giữ lại những công ty có sức bật và sức hồi phục mạnh mẽ ở lưu vực Permian, khiến cho ngành dầu đá phiến ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, mới đây Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới vừa công bố cắt giảm hàng trăm việc làm trong bối cảnh giá “vàng đen” sụt giảm.

Cụ thể, đội ngũ nhân viên của Saudi Aramco khoảng 80.000 người. Tập đoàn đang tiến hành tinh giản nhân sự thường niên, nhưng năm nay sẽ cắt giảm số nhân viên nhiều hơn lệ thường.

Nguồn tin cho biết, số lượng nhân viên bị cắt giảm chủ yếu là nhân viên nước ngoài ở một số đơn vị. Việc sa thải hàng loạt nhân viên là do tập đoàn hứng chịu khó khăn do giá dầu rẻ nên phải tìm cách thu hẹp chi phí.

Trước đó, Bloomberg đã giả định một kịch bản với thị trường dầu thô: “Một khithoát khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19, thị trường toàn cầu sẽ phụ thuộc đáng kể vào sản lượng dầu thô từ OPEC”.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !