Mỹ tăng cường phòng thủ tên lửa trước đe dọa từ Triều Tiên
Phản ứng trước lời đe dọa tấn công hạt nhân "phủ đầu", Mỹ triển khai lắp đặt thêm 14 tên lửa đánh chặn đặt dưới mặt đất tại Alaska và California |
Hãng tin Fox News cho biết quyết định lắp đặt thêm 14 tên lửa đánh chặn tại khu Bờ Tây nhằm nâng cao khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, sẽ nâng tổng số tên lửa đánh chặn tại Mỹ lên con số 44.
Trong đó, chính quyền dưới thời tổng thống Mỹ - George W. Bush là cha đẻ của kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn trên mặt đất, bắt đầu từ năm 2002. Tuy nhiên, khi tổng thống Barack Obama lên nắm quyền vào năm 2009, ông đã cho ngừng kế hoạch trên và tổng số tên lửa đánh chặn lúc bấy giờ là 30.
James Miller – thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách đã đưa ra quyết định trên vào hồi tuần trước trong bài phát biểu trước Hội đồng Atlantic tại Washington chỉ sau vài ngày Bình Nhưỡng đe dọa tiến hành tấn công hạt nhân "phủ đầu" Mỹ. "Lời đe dọa của Triều Tiên buộc Mỹ phải đưa ra những phương án thận trọng nhằm ngăn chặn mối nguy hiểm đến từ tên lửa xuyên lục địa của quốc gia này", ông Miller nói.
Theo ông Miller, ngay khi quá trình xây dựng khu tên lửa đánh chặn số 1 tại pháo đài Greely, Alaska hoàn thành, Mỹ có thể triển khai lắp đặt thêm 14 tên lửa đánh chặn đặt bố trí dưới mặt đất nếu cần thiết. Ngoài pháo đài Greely, Mỹ có thể tăng cường các tên lửa đánh chặn tại Căn cứ Không quân Vandenberg, bang California.
Khu tên lửa đánh chặn số 1 tại pháo đài Greely là một trong những công trình bị chính quyền Obama cho ngừng thi công vào năm 2009. Trong thời gian tới, quốc hội Mỹ sẽ chi ít nhất 205 triệu USD để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình này.
Một quan chức thuộc chính quyền Obama cho rằng việc tăng cường các tên lửa đánh chặn là hành động hoàn toàn hợp lý nhằm phản ứng trước lời đe dọa tấn công từ Triều Tiên. Bởi tiềm lực quân sự của Bình Nhưỡng giờ đã khác xa so với thời điểm năm 2009. Không chỉ tiếp tục thử nghiệm hệ thống tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân, mà cách đây 6 - 8 tháng, Triều Tiên đã nắm trong tay công nghệ tên lửa di động tiên tiến hết sức nguy hiểm.