Mỹ sẵn sàng cho chiến dịch cuối cùng đánh bật IS khỏi sào huyệt ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm qua (26/10) cho biết trong vòng vài tuần tới liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ sẵn sàng xóa sạch lực lượng phiến quân IS khỏi Raqqa, “sào huyệt” của tổ chức khủng bố này tại Syria.

CNN dẫn lời ông Carter phát biểu tại cuộc họp của NATO ở Brussels cho biết binh lính đang được huy động để đánh chiếm lại Raqqa và thành phố này sẽ được giải phóng chỉ trong vài tuần nữa. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch, chuẩn bị lực lượng để cô lập Raqqa. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, và sẽ không lâu nữa đâu”, ông Carter cho hay.

Mỹ sẵn sàng cho chiến dịch cuối cùng đánh bật IS khỏi sào huyệt ở Syria - ảnh 1

Mỹ cho biết đã sẵn sàng đánh bật các phiến quân IS khỏi sào huyệt ở Syria. Nguồn: CNN

Chỉ huy trưởng quân đội Mỹ ở Iraq, tướng Stephen Townsend, cho các phóng viên biết “có lệnh quân đội phải sẵn sàng xung quanh Raqqa bởi nhiều báo cáo tình báo cho thấy IS đang triển khai nhiều hoạt động tấn công mở rộng ra bên ngoài từ trong lòng thành phố này”.

“Thực tế chúng tôi không chắc cụ thể diễn biến như thế nào, đó là điều đáng lo ngại. Chúng tôi chỉ biết đó là một âm mưu lớn nhưng không biết chính xác ở đâu và khi nào”, ông Townsend nói và thừa nhận rằng ông phải hạn chế các thông tin công bố.

Trong khi đó, Bộ trưởng Carter khẳng định quân đội đã có đủ nguồn lực cần thiết để tiến hành các chiến dịch ở cả Mosul, Iraq và Raqqa, Syria cùng một lúc. “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng và nếu cần thêm viện trợ gì để leo thang chiến dịch thì tôi sẵn sàng yêu cầu”, ông nói.

Khối Liên minh xuyên Đại Tây Dương này cũng có kế hoạch tăng cường tham gia vào các nỗ lực trên, cam kết thực hiện các chuyến bay giám sát mới đồng thời tăng cường hiện diện ở khu vực Biển Đen.

Bên cạnh việc huấn luyện các sĩ quan quân đội Iraq ở Jordan, NATO phần lớn né tránh can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến chống IS, để việc này lại cho các quốc gia thành viên đơn lẻ lập nên một liên minh do Mỹ đứng đầu để thực hiện cam kết riêng của mình.

Tuệ Minh (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !