Mỹ quan ngại về sự cố máy bay tuần tra bị Su-35 Nga "áp sát" nguy hiểm

Hãng tin RIA trích tuyên bố của ông Tod Wolters, Tư lệnh lực lượng không quân Mỹ và Tư lệnh Tối cao NATO ở Châu Âu cho hay, Hoa Kỳ bày tỏ “quan ngại sâu sắc” với Nga về việc tiêm kích Su-35 áp sát máy bay tuần tra của Mỹ ở khoảng cách nguy hiểm.

Tiêm kích Su-35 của Nga. Ảnh: RIA.

Trước đó, hôm 16/4, theo thông cáo của Hạm đội 6 Hải quân Hoa Kỳ, một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã bay cách 25 feet (khoảng 8 m) phía trước một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ. Vụ việc xảy ra vào ngày 15/4 trên không phận quốc tế ở Biển Địa Trung Hải.

“Chiếc máy bay P-8A Poseidon của Mỹ khi đang bay trên không phận quốc tế ở khu vực Địa Trung hải, đã bị một máy bay chiến đấu Su-35 bay chặn. Chúng tôi xác định đây là vụ việc không an toàn, bởi vì tiêm kích Su-35 đã bay với tốc độ cao ở tư thế lộn ngược ở khoảng cách 25 feet ngay trước chiếc chiến đấu của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ. Do đó, hành động này nguy cơ gây rủi ro cao cho phi công”, thông báo cho biết.

Hạm đội 6 đã gọi hành động của các phi công Nga là “vô trách nhiệm” và kêu gọi Nga hành xử theo các tiêu chuẩn quốc tế được thiết lập để đảm bảo an toàn và ngăn ngừa sự cố.

Bình luận về vụ việc này Tướng Wolters phát biểu trong một cuộc họp cho biết: “Điều này rõ ràng là rất khó chịu, tôi không thể tưởng tượng được việc này sẽ xảy ra. Tôi đã xem qua video và nhận thấy ý định của phi công Nga. Theo tôi hành động này thể hiện sự không chuyên nghiệp hơn là cố ý. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc”.

Cũng theo ông Wolters, hành động này của phi công Nga đã bắt đầu nổ ra cuộc tranh luận với chính quyền Nga để làm rõ sự không hài lòng của chúng tôi với sự kiện này.

Ngoài ra, thông cáo Hạm đội 6 khẳng định chiếc máy bay của Mỹ đã hành động theo đúng luật pháp quốc tế và “không khiêu khích các máy bay của Nga”.

Về phía mình, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận gì về những tuyên bố này. Trước đây, Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng tất cả các chuyến bay của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã và đang được thực hiện theo các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận trên vùng biển trung lập và không vi phạm biên giới các quốc gia khác.

Su-35 được phát triển từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27 (NATO định danh: Flanker), vốn được thiết kế nhằm đối đầu với tiêm kích chủ lực F-15 Eagle của Mỹ. Su-35 được trang bị động cơ đẩy véc tơ 3 chiều Saturn AL-41F1S, có lực đẩy đến 14,5 tấn. Do lực đẩy tương đối mạnh, cùng với thiết kế tổng thể tuyệt vời của Su-35, giúp phi công có thể bay theo kiểu “lá vàng rơi” hay “rắn hổ mang”, hoặc vòng lượn cực hẹp; tạo ưu thế trong chiến đấu quần vòng cũng như khả năng cơ động tránh tên lửa.

Thanh Bình (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !