Mỹ phủ nhận cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria bắn rơi Su-25 của Nga

Quân đội Mỹ khẳng định không chuyển giao bất cứ vũ khí phòng không nào cho phe nổi dậy tại Syria giữa lúc nhiều nghi ngờ cho rằng, chiến đấu cơ Su-25 của Nga bị bắn rơi tại tỉnh Idlib liên quan tới hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất.

“Mỹ không cung cấp vũ khí phòng không cho bất cứ lực lượng đồng minh nào ở Syria”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tá Adrian J.T. Rankine-Galloway chia sẻ với hãng tin TASS.

Mỹ phủ nhận chuyển giao các hệ thống phòng không vác vai cho quân nổi dậy ở Syria.

Cũng theo ông Galloway, liên quân do Mỹ đứng đầu gần đây không tham gia bất cứ chiến dịch quân sự nào ở tỉnh Idlib, khu vực Su-25 của không quân Nga gặp nạn hôm 3/2.

Ông Galloway nhấn mạnh thêm, liên quân Mỹ hiện tập trung chiến đấu tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở phía đông Syria.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phiến quân tại khu vực hạ nhiệt căng thẳng ở tỉnh Idlib của Syria đã dùng hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) bắn rơi Su-25.

Theo ông Galloway, Lầu Năm Góc sẽ xem xét “tính xác thực từ những tuyên bố” của Bộ Quốc phòng Nga để đảm bảo an ninh cho hoạt động của liên minh quân sự ở Syria. 

Một số quan chức và chuyên gia Nga đã đặt nghi vấn hệ thống phòng không bắn rơi Su-25 có nguồn gốc từ phương Tây và được tuồn sang Syria thông qua một nước láng giềng.

Trong khi đó, thông tin ban đầu về phi công lái Su-25 thiệt mạng là Thiếu tá Roman Filippov. Khi Su-25 rơi, phi công đã nhảy dù ra ngoài. Sau khi đáp xuống mặt đất, phi công đã đấu súng với các tay súng nổi dậy và thiệt mạng.

Hiện quân đội Nga đang phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ để thu hồi thi thể phi công thiệt mạng. Nhóm khủng bố Tahrir al-Sham có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Nusra đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công Su-25.

Tuy nhiên, những dòng đăng tải và video về chiếc máy bay Nga gặp nạn lại xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội của nhóm phiến quân Jaysh al-Nasr, lực lượng liên quan tới Quân đội Syria tự do (FSA) vốn được Mỹ hậu thuẫn.

Mỹ cũng đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyển các hệ thống tên lửa phòng không vác vai cho quân nổi dậy Syria. Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ quan ngại cho rằng, nếu loại vũ khí này được chuyển giao tới Syria, chúng có thể nhanh chóng rơi vào tay IS hoặc các tổ chức khủng bố.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !