Mỹ muốn NATO can thiệp sâu vào cuộc chiến chống IS

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức, Spiegel, đặc phái viên Mỹ phụ trách liên minh chống IS, Brett H. McGurk, cho rằng NATO cần phải chủ động can thiệp vào cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Theo ông, NATO có thể huấn luyện các binh lính Iraq và cung cấp máy bay trinh sát được trang bị hệ thống AWACS. “NATO cần phải đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến này”, ông McGurk khẳng định.

Theo vị quan chức này, quyết định có tham gia vào hoạt động chống IS hay không có thể sẽ được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw vào ngày 8-9/7 tới. Cho đến nay, tổ chức này vẫn chưa chính thức tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của liên minh chống IS, một liên minh gồm 60 quốc gia, trong đó có 28 quốc gia là thành viên NATO.

Mỹ muốn NATO can thiệp sâu vào cuộc chiến chống IS - ảnh 1

Mỹ muốn NATO đóng một vai trò quan trọng hơn trong cuộc chiến chống IS. Nguồn:AP

Ông McGurk cho rằng binh lính Mỹ đã rất thành công trong việc thực hiện các chiến dịch chống IS. Khoảng 300 quân nhân Mỹ ở Syria đang cố vấn cho các đơn vị bán quân sự địa phương cách chiến đấu chống lại phiến quân.

Tuy nhiên, chuyên gia không tin rằng các lực lượng liên minh quốc tế có thể sớm lấy lại thành phố Mosul, ở phía Bắc Iraq, vốn đang bị lực lượng phiến quân kiểm soát. “Chúng ta vẫn chưa thể đạt đến giai đoạn tổ chức một cuộc tổng tấn công ở Mosul. Việc này cần có thời gian”, ông nói.

Năm 2011, NATO và các lực lượng EU đã dẫn đầu chiến dịch lật đổ lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi với sự giúp đỡ của các phiến quân cực đoan Hồi giáo. Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Obama đã thừa nhận kế hoạch thời kỳ hậu Gaddafi là sai lầm lớn nhất trong thời gian tại Nhà Trắng của ông. Libya đã phải chịu một cuộc tàn phá lớn và giờ đang đối mặt với IS cũng như các tổ chức cực đoan khác với một chính phủ rạn nứt.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Der Spiegel, một trong những tuần báo được biết đến nhiều nhất ở Đức. Tờ báo cũng tự gọi mình là "tạp chí tin tức có số lượng xuất bản lớn nhất châu Âu và quan trọng nhất của Đức".

Tuệ Minh (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !