Mỹ lần đầu tiên thừa nhận quân khủng bố dùng vũ khí hóa học ở Syria

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lần đầu tiên thừa nhận tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra, lực lượng kiểm soát tỉnh Idlib của Syria "không chỉ sở hữu mà còn sử dụng cả vũ khí hóa học chống lại dân thường".

Các tay súng khủng bố Mặt trận al-Nusra đang hoạt động dưới chiếc ô của nhóm HTS. Trong khi đó, HTS hiện được xem là "bộ mặt" của tổ chức khủng bố al-Qaeda.

"Nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) có mối liên hệ với Mặt trận al-Nusra là lực lượng đã sử dụng các loại vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ, các thiết bị nổ và cả vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib. Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức lên tiếng xác nhận các tay súng khủng bố thuộc Mặt trận al-Nusra sử dụng vũ khí hóa học bất chấp việc trước đó, Nga đã cảnh báo nhiều lần", Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov.

Một nhân viên điều tra của Liên Hợp Quốc lấy mẫu cát tại khu vực tình nghi bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Ông Konashenkov cũng nhấn mạnh, tỉnh Idlib "không phải là nơi duy nhất lực lượng khủng bố sử dụng vũ khí hóa học bởi trước đó hành động này từng xảy ra ở Khan-Sheikhun".

"Tuy nhiên, Mỹ đã cáo buộc quân chính phủ Syria tiến hành tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học trong khi thủ phạm thực hiện tấn công chính là lực lượng mà Mỹ gọi là 'phe đối lập ôn hòa'", ông Konashenkov cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhầm khi cáo buộc không quân Nga ném bom và khu vực thành phố của tỉnh Idlib. Thực tế, máy bay quân sự Nga không tấn công vào các khu dân cư như Mỹ và liên quân của Mỹ vẫn làm.

Cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu từ năm 2011. Tới tháng 9/2015, Nga đã quyết định triển khai chiến dịch quân sự ở Syria nhằm hỗ trợ trên không cho quân đội của Tổng thống Bashar Assad tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các nhóm khủng bố khác.

Trong khi đó, liên quân do Mỹ đứng đầu đã triển khai không kích, pháo kích và bộ binh nhằm tiêu diệt IS ở Syria, mặc dù hành động này không nhận được sự chấp thuận của chính quyền Tổng thống Assad và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !