Mỹ lần đầu để 2 tàu sân bay ở Trung Đông, chưa kích hoạt tên lửa Patriot

Lần đầu tiên trong gần 10 năm qua, Mỹ để hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hoạt động ở Trung Đông, song các hệ thống tên lửa Patriot triển khai tới Iraq vẫn chưa được kích hoạt.

Hôm 13/6, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) Kenneth McKenzie cho biết, lần đầu tiên trong gần một thập niên qua, Mỹ sẽ tiếp tục cho hai nhóm tàu sân bay cùng hoạt động tại Trung Đông trong bối cảnhcăng thẳng Mỹ - Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giữa lúc căng thẳng với Iran gia tăng, Mỹ lần đầu tiên trong gần 10 năm qua cho hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hoạt động ở Trung Đông. (Ảnh: AP)

“Tôi đã đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về việc cho phép hai nhóm tác chiến tàu sân bay hoạt động ở Trung Đông. Đây là lần đầu tiên CENTCOM cho hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hoạt động kể từ năm 2012”, Sputnik dẫn lời Tướng McKenzie.

Cũng theo Tướng McKenzie, Lầu Năm Góc vẫn chưa kích hoạt các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đang được triển khai tại Iraq và nhấn mạnh các hệ thống vũ khí này sẽ không bảo vệ quân đội Mỹ khỏi sự tấn công từ các rocket Katyusha. Katyusha được xác định chính là vũ khí được dùng trong vụ tấn công nhằm vào Trại Taji, nơi liên quân do Mỹ đứng đầu đồn trú tại Iraq vào ngày 11/3. Theo đó, 15 quả tên lửa đã được phóng về phía Trại Taji và cướp đi sinh mạng của 3 binh sĩ liên quân bao gồm 2 người Mỹ và 1 người Anh.

Trả thù cho vụ tấn công trên, vào sáng sớm ngày 13/3, Mỹ đã cho triển khai các đợt không kích nhằm vào 5 kho vũ khí của tổ chức Kataib Hezbollah, một trong những nhóm dân quân Shiite được Iran huấn luyện, cấp tiền và trang bị để chống lại quân đội Mỹ sau chiến dịch lật đổ Tổng thống Saddam Hussein năm 2003. 

Theo Mỹ, “những đợt tấn công chính xác mang mục đích phòng vệ” là nhằm vào các nhóm tay súng Shia được Iran hậu thuẫn.

Tuy nhiên, Irannhấn mạnh quốc gia này không liên quan tới vụ tấn công nhằm vào Trại Taji hôm 11/3.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !