Mỹ lại ‘đe dọa’ trừng phạt với Nord Stream 2

Bloomberg đưa tin, các nhà chức trách Mỹ dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các công ty bảo hiểm và công ty chứng nhận hợp tác với tàu Nga trong việc hoàn thành xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Theo đó, các đại diện của Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận bao gồm sửa đổi về các biện pháp trừng phạt mới trong dự luật ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2021, dự kiến ​​sẽ được thông qua trước khi kết thúc năm 2020. Dự luật mới quy định rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ áp dụng trước đây được áp dụng cho tất cả các hoạt động đặt đường ống và bảo hiểm đối với dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

{keywords}
Mỹ lại ‘đe dọa’ trừng phạt với Nord Stream 2. (Ảnh: RIA)

Các nguồn tin cho biết, các biện pháp trừng phạt mới này sẽ không áp dụng đối với Đức hoặc các quan chức nước này.

Mới đây, một tuyên bố từ Ủy ban kinh tế Đức về Quan hệ kinh tế Đông Âu, một hiệp hội tập hợp các công ty Đức ở Đông Âu và không gian hậu Xô Viết cho rằng, các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 nên được loại bỏ khỏi chương trình nghị sự với sự xuất hiện của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

“Sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề châu Âu nên là dĩ vãng. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cần nhau như những đối tác bình đẳng. Về chính sách trừng phạt, chúng ta phải quay trở lại một thủ tục phối hợp dựa trên luật pháp quốc tế. Mối đe dọa của các biện pháp trừng phạt đối với một dự án năng lượng của châu Âu như Nord Stream 2, nên được loại trừ khỏi cuộc thảo luận”, một tuyên bố được công bố trên trang web của hiệp hội.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với dự án Nord Stream 2 là biểu hiện của sự cạnh tranh mang tính đối đầu và thù địch.

Ông Peskov khẳng định Nga sẽ không để những hạn chế từ lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Theo ông Peskov chính sách ngoại giao thiếu thiện chí này đã được Mỹ thực hiện trong vài năm gần đây. Ông Peskov nhắc lại rằng “tất nhiên, điều này làm tổn hại đến quan hệ song phương”.

Trong khi đó, theo trang web vận tải Vesselfinder, tàu rải ống Akademik Cherskiy của Nga đã tới cảng Sassnitz ở Biển Baltic hôm 28/10 để chuẩn bị hoàn thiện nốt phần tuyến đường ống còn dang dở của dự án Nord Stream 2 trong vài tháng tới.

Nord Stream 2 dài 1.230km và có tổng trị giá 9,5 tỉ euro (gần 11 tỷ USD), hiện đã hoàn thiện trên 90% khối lượng công việc. Theo kế hoạch, sau khi đi vào hoạt động từ đầu năm 2021, công trình này sẽ giúp tăng gấp đôi công suất của hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 hiện nay đưa khí đốt từ Nga đến Đức.

Mỹ sắp ‘hất cẳng’ Nga và Trung Quốc khỏi thị trường công nghệ hạt nhân?

Mỹ sắp ‘hất cẳng’ Nga và Trung Quốc khỏi thị trường công nghệ hạt nhân?

Theo Bloomberg, Mỹ có ý định thâm nhập vào thị trường do các công ty Nga và Trung Quốc thống trị, lật đổ họ và chiếm lấy vị trí lãnh đạo mới về xuất khẩu công nghệ hạt nhân tốt nhất thế giới.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !