Mỹ “không ngơi tay” thúc giục đồng minh tăng cường trừng phạt đối với Venezuela

Chính quyền Washington tiếp tục gia tăng sức ép lên Venezuela.

Mỹ kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) gia tăng trừng phạt vớiVenezuela. Ảnh: RIA.

RIA đưa tin, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Venezuela Elliott Abrams cho hay hôm 31/3, Mỹ hy vọng rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt hiệu quả hơn đối với Venezuela.

Mới đây, hôm 26/3, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Tổng thống Venezuela về tội “âm mưu khủng bố” và treo giải thưởng trị giá 15 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để bắt ông.

Theo truyền thông, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là người đứng đầu nhóm buôn bán cocaine có tên là “Cartel of the Suns”. Nhóm này bị cáo buộc phối hợp với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) xuất khẩu hàng trăm tấn ma túy, theo Bộ Tư pháp Mỹ. Chính phủ Mỹ xem FARC là “tổ chức khủng bố”.

Ông Abrams tuyên bố với báo chí: “Chúng tôi muốn thấy các lệnh trừng phạt nhiều hơn đối với Venezuela”.

Theo ông Abrams, việc đưa ra các biện pháp trừng phạt của EU đối với Venezuela là tương đối chậm chạp.

“Chúng tôi cho rằng các biện pháp trừng phạt là công cụ hữu ích để gây áp lực lên Venezuela và chúng tôi muốn thấy nhiều hơn các biện pháp trừng phạt này”, ông Abrams nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Hoa Kỳ có thể áp dụng biện pháp trừng phạt mới đối với việc mua dầu từ Venezuela.

“Có thể sẽ có những biện pháp trừng phạt mạnh tay, các bạn sẽ thấy sau một thời gian nữa”, ông Trump tuyên bố.

Ông Trump nhấn mạnh rằng, chúng tôi vẫn quan sát những gì đang xảy ra ở Venezuela một cách cẩn trọng và chúng tôi thật sự không hài lòng với điều đó.

Hôm 12/3, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty chi nhánh của tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga), với cáo buộc công ty này đã cung cấp nguồn tài chính cho chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Venezuela, Nga và Trung Quốc và một số nước khác đã nhiều lần gọi các lệnh trừng phạt kiểu như vậy của Mỹ là đơn phương và bất hợp pháp, can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.                               

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !