Mỹ khoe F-22 gần 600 lần đánh chặn máy bay Nga, Iran ở chiến trường Syria

Lầu Năm Góc tuyên bố tiêm kích tàng tàng hình F-22 của Mỹ đã gần 600 lần đánh chặn các chiến đấu cơ của quân đội Syria, Iran và Nga hoạt động trên không phận Syria.

Business Insider đưa tin theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, phi đội chiến đấu cơ F-22 thuộc Không đoàn 94 của không quân Mỹ đã tiến hành tổng cộng 590 chuyến bay trong 4.900 giờ bay trên chiến trường Syria trong 6 tháng kể từ khi được triển khai.

Ngoài ra, F-22 còn “ngăn chặn” 587 chiến đấu cơ của đối phương hoạt động trên không phận Syria bao gồm các máy bay quân sự của Nga, Iran và quân đội Syria.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ.

Do binh sĩ Mỹ hoạt động trên mặt đất ở Syria dễ bị hỏa lực đối phương tấn công, Mỹ đã điều động tiêm kích F-22 tới hộ tống chiến đấu cơ F/A-18 thực hiện các phi vụ oanh tạc yểm trợ cho lực lượng dưới mặt đất.

Cũng theo Lầu Năm Góc, F-22 còn bảo vệ quân đội Mỹ khỏi sự tấn công từ máy bay ném bom của đối phương. F-22 từng yểm trợ cho quân đội Anh, Pháp và Mỹ thực hiện vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của chính quyền Damascus, sau cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường.

Lầu Năm Góc khẳng định, các tiêm kích F-22 “đã tiến sâu vào lãnh thổ Syria và đối mặt với các chiến đấu cơ cũng như các hệ thống tên lửa đất đối không của đối phương”.

Quân đội Mỹ nhấn mạnh, không máy bay nào của liên quân bị bắn hạ trong suốt thời gian hoạt động tại Syria. Phía Mỹ cho rằng hệ thống phòng không Syria dù được trang bị các khí tài hiện đại của Nga cũng chưa đủ năng lực phát hiện ra F-22. 

Trước đó, hôm 24/9, trang web defence-blog đưa tin chiến đấu cơ Su-35 của Nga đã thực hiện đánh chặn máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ ngay trên không phận Syria.

Dẫn bức ảnh đăng tải trên tài khoản Instagram của một phi công Nga, trang web defence-blog cho hay bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc F-22 bị Su-35S của Nga phát hiện và tiến hành đánh chặn.

Song Liên quân của Mỹ hoạt động ở Syria và Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan tới thông tin được defence-blog.com đăng tải.

Chia sẻ với Sputnik, các nhà quan sát quân sự nhận định không cần hoài nghi thêm về việc không quân Mỹ sẽ tận dụng cơ hội đưa tiêm kích F-22 thực chiến ở Syria nhất là khi có sự xuất hiện của hệ thống phòng không S-300 của Nga. Bởi F-22 vốn được thiết kế để qua mặt hoặc tiêu diệt các hệ thống phòng không hiện đại. Song Giáo sư Sergei Sudakov tại Viện Hàn lâm Khoa học quân sự Nga cho rằng, F-22 sẽ không có cơ hội để hoạt động tự do ở Syria.

“Việc F-22 có thể qua mặt được S-300 hay không đang là câu hỏi gây nhiều tranh cãi. Trong băng tần S, F-22 dường như không thể bị phát hiện. Nhưng trong băng tần VHF, F-22 lại dễ dàng trở thành mục tiêu bị tấn công”, nhà báo quân đội Mikhail Khodaryonok, một cựu quân nhân Nga chia sẻ.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !