Mỹ hủy tập trận “khủng”, rút 3.000 binh sĩ sẵn sàng đối phó với Iran

Quân đội Mỹ quyết định hủy tham gia và rút 3.000 binh sĩ khỏi cuộc tập trận ở Na Uy vào tháng Ba tới để sẵn sàng đối phó với Iran.

Kênh truyền hình NRK của Na Uy đưa tin, Mỹ sẽ rút 3.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận sắp tới mang tên “Cold Response” được tổ chức tại Na Uy từ ngày 2 – 18/3.

Binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ông Ivar Moen, phát ngôn viên báo chí của quân đội Na Uy cho hay, quân đội Mỹsẽ rút khỏi cuộc tập trận quốc tế hàng năm vốn được tổ chức từ năm 2006.

Cũng theo ông Moen, quyết định rút 3.000 binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận “Cold Response” là nhằm đối phó với tình hình căng thẳng ở Trung Đông hiện nay. Cụ thể, sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), người bị Mỹ giết hại trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1, căng thẳng Mỹ - Iran đã leo thang tới đỉnh điểm. Để trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani, quân đội Iran đã cho phóng loạt tên lửa tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq vào ngày 8/1.

Sau khi quân đội Mỹ rút lui, số binh sĩ tham vào cuộc tập trận “Cold Response” sẽ giảm xuống còn khoảng 16.000 người. Đây là số lượng trung bình binh sĩ tham gia cuộc diễn tập “Cold Response” trong những năm gần đây. Theo quân đội Na Uy, việc Mỹ rút lui không ảnh hưởng tới quy mô cuộc tập trận và chương trình tập trận vẫn diễn ra theo kế hoạch.

“Cuộc họp về kế hoạch tổ chức tập trận sẽ được tiến hành vào tuần tới. Chúng tôi sẽ thảo luận về những điều chỉnh cần thiết sau khi Mỹ rút binh sĩ tham gia tập trận”, ông Moen chia sẻ với tờ quân sự Forsvarets Forum và nhấn mạnh số lượng binh sĩ tham gia có thể tăng hoặc giảm.

Cuộc tập trận “Cold Response” được tổ chức ở phía bắc Na Uy từ khu vực Narvik tới Finnmark, nhưng chủ yếu là tập trung ở hạt Troms.

Cuộc tập trận được xem là cơ hội huấn luyện quan trọng đối với hoạt động triển khai binh sĩ trong điều kiện thời tiết mùa đông và nhiều tuyết. Ngoài binh sĩ Na Uy, cuộc tập trận sẽ còn có sự tham gia của quân đội Anh, Hà Lan, Đức, pháp, Bỉ, Đan Mạch, Latvia, Phần lan và Thụy Điển.

Hồi đầu tuần này, tờ Washington Post cho hay Mỹ đã đe dọa áp đặt 25% thuế đối với mặt hàng ô tô của các nước châu Âu bao gồm Đức, Pháp và Anh nếu như ba nước này phản đối lệnh trừng phạt chống lại Tehran và kích hoạt cơ chế tranh chấp nằm trong thỏa thuận hạt nhân mang tên “Kế hoạch Hành động chung toàn diện” (JCPOA) từng được Iran ký kết với nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức vào năm 2015.


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ hủy tập trận khủng rút 3.000 binh sĩ sẵn sàng đối phó với Iran quân đội mỹ căng thẳng mỹ iran mỹ tiêu diệt tư lệnh iran iran tấn công tên lửa căn cứ mỹ căng thẳng trung đông thỏa thuận hạt nhân JCPOA

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !