Mỹ hoãn vô thời hạn một loạt hoạt động tập trận chung với Hàn Quốc

Theo hãng tin CNN, Mỹ sẽ tạm ngừng một số hoạt động diễn tập quân sự với Triều Tiên được dự tính diễn ra trong vài tháng tới trong lúc các hoạt động đàm phán với Triều Tiên đang diễn ra.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra một tuyên bố nói rằng, Bộ trưởng James Mattis quyết định “ngừng vô thời hạn một số hoạt động diễn tập”. Các cuộc tập trận sẽ không được tổ chức bao gồm Người Bảo vệ Tự do Ulchi và Chương trình Trao đổi Lính thủy Đánh bộ Hàn Quốc. Trước đó Lầu Năm Góc đã tuyên bố rằng họ đã ngừng “toàn bộ hoạt động lên kế hoạch” cho Người Bảo vệ Tự do.

Mỹ đã quyết định ngừng một số hoạt động tập trận với Hàn Quốc.

Vào ngày 12/6, sau khi kết thúc cuộc hội đàm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc.

Trước báo giới, ông Trump giải thích rằng những hoạt động này là “có tính gây hấn cao” và “có chi phí rất đắt đỏ”, và ông muốn chúng tạm thời không được tổ chức trong lúc các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng đang diễn ra. “Tôi cho rằng đây là điều mà họ sẽ rất hoan nghênh”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết bất kỳ quyết định tạm ngừng diễn tập quân sự tiếp theo nào sẽ còn “phụ thuộc vào việc có hay không Triều Tiên mong muốn có các cuộc trao đổi có thành ý và mang tính xây dựng” với Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra khiến các đồng minh Mỹ trong khu vực, trong đó có Hàn Quốc, bị bất ngờ. Seoul đã đưa ra tuyên bố nói rằng chính phủ nước này sẽ cần phải “làm rõ ý nghĩa và ý định trong phát biểu của Tổng thống Trump”.

Mỹ và Hàn Quốc là những đồng minh quân sự thân cận của nhau kể từ chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Hai nước đã tổ chức các cuộc diễn tập quy mô lớn gần như là mỗi năm.

Năm 2017, cuộc tập trận Người Bảo vệ Tự do đã có sự tham gia của 17.500 binh lính Mỹ. Một quan chức quốc phòng cho biết, hoạt động này là nhằm chuẩn bị cho tình huống bán đảo Triều Tiên rơi vào khủng hoảng và xảy ra chiến tranh.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !