Mỹ dọa “nghỉ chơi” với bất kỳ công ty Đức có liên quan đến Iran

Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell mới đây đã cảnh báo rằng bất kỳ công ty nào hợp tác hay hoạt động ở Iran có thể sẽ bị cấm không được thâm nhập thị trường Mỹ.

Trả lời phỏng vấn báo Bild (Đức), ông Grenell nói: “Các doanh nghiệp có thể hoạt động tùy ý muốn ở Iran, nhưng chúng tôi có quyền quyết định đến visa của họ. Nếu họ có những vấn đề nào đó, chúng tôi sẽ không để họ vào đất nước chúng tôi”.

Iran đã bị Mỹ cấm vận trở lại.

Ông Grenell cũng chỉ trích các chính trị gia Đức khi họ tỏ ra ngần ngại thực hiện yêu cầu chi 2% tổng sản phẩm quốc nội của mình cho mục đích quốc phòng theo mong muốn của Mỹ. “Có người nói rằng chúng ta cần phải cải tổ lại NATO, nhưng khi một thành viên không muốn chi ra 2%, tôi cảm thấy rất thất vọng. Điều mà tôi ngạc nhiên đó là có rất nhiều chính trị gia Đức đang nghĩ rằng con số 2% này chỉ là mục tiêu chứ không phải là điều kiện bắt buộc”, ông nói.

Thêm vào đó, ông Grenell nhận định rằng “Đức đang rất do dự thể hiện sức mạnh của mình ở Brussels cũng như trên trường quốc tế” khi quốc gia này “có nền kinh tế vững mạnh nhất Châu Âu, có một nguồn nhân lực tuyệt vời”, cũng như “sự khéo léo, sức sáng tạo và khả năng kinh doanh bậc nhất”.

Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký mệnh lệnh hành pháp có nội dung áp dụng cấm vận đối với các ngành công nghiệp sắt, thép, nhôm và đồng của Iran, “có thể bị lợi dụng để cung cấp ngân sách và hỗ trợ việc phân bố vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như cho các tổ chức khủng bố, mạng lưới băng nhóm vũ trang và các hoạt động phát triển quân đội”.

Ông Trump cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ áp đặt thêm những hình thức cấm vận mới đối với Iran “trừ phi nước này thay đổi cách ứng xử của mình”. Ông cho hay Mỹ đang yêu cầu “các quốc gia khác chú ý” không được nhập khẩu kim loại từ Iran.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã gửi thư tới các quốc gia đã ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran, tên gọi khác là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA). Nội dung thư nói rằng Tehran sẽ cho các quốc gia này thời hạn 60 ngày để ngồi vào bàn đàm phán và đảm bảo quyền lợi của Iran được bảo vệ theo điều khoản của thỏa thuận này, nếu không Tehran sẽ làm giàu uranium trở lại. Ông Rouhani nhấn mạnh Iran không có ý định rút khỏi thỏa thuận này hoàn toàn.

Vào ngày 8/5/2018, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp dụng lại các hình thức cấm vận đối với Iran. Các quốc gia khác đã ký kết thỏa thuận này, bao gồm Nga, Trung Quốc, Đức, Pháp, Anh và EU đều phản đối hành động này của Mỹ và khẳng định cam kết sẽ tuân thủ JCPOA.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Iran Mỹ cấm vận đe dọa Đức doanh nghiệp căng thẳng thỏa thuận hạt nhân

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !