Mỹ điều thêm 3.000 quân tới Ba Lan, Tổng thống Biden điện đàm với ông Putin

Mỹ đưa thêm 3.000 quân tới Ba Lan và cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào, dù những nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra. 

Hôm 11/2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa đưa ra tuyên bố cho rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất chấp những nỗ lực ngoại giao khẩn cấp vẫn đang diễn ra.

Thậm chí, Lầu Năm Góc còn quyết định điều động thêm 3.000 binh sĩ tới Ba Lan để trấn an các quốc gia đồng minh. Lục quân Mỹ cũng điều chuyển 1.000 binh sĩ từ Đức sang Romania, quốc gia có đường biên giới giáp với Ukraine.

{keywords}
Mỹ điều thêm 3.000 quân tới Ba Lan sau khi nhận định Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. (Ảnh: EPA-EFE)

Liên quan tới những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng về vấn đề Ukraine, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành điện đàm vào hôm nay (12/2).

Tổng thống Biden cho hay quân đội Mỹ sẽ không tham chiến ở Ukraine, nhưng ông chủ Nhà Trắng khẳng định Washington và các nước đồng minh sẽ đưa ra lệnh trừng phạt nghiêm khắc chống lại Moscow, nếu như Nga tấn công Ukraine.

Khoảng thời gian Nga có thể triển khai cuộc tấn công vào Ukraine hiện là câu hỏi quan trọng đối với giới tính báo Mỹ. Còn Nhà Trắng đã công khai nói rằng Mỹ vẫn chưa biết chắc chắn liệu ông Putin đã ra quyết định tấn công Ukraine hay chưa.

Song giới chức Mỹ nhận định hoạt động triển khai vũ khí phòng không, trên đất liền và trên biển gần Ukraine cho thấy Nga đã đạt tới giới hạn có thể tấn công nhanh chóng.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã hối thúc toàn bộ công dân Mỹ ở Ukraine rời khỏi đây trong vòng 48 giờ đồng hồ. Ông Sullivan nhấn mạnh công dân Mỹ ở Ukraine không nên hy vọng quân đội Mỹ có thể giải cứu họ, trong trường hoạt động di chuyển bằng đường hàng không và đường sắt bị đứt đoạn sau khi Nga triển khai tấn công.

Một số quốc gia thành viên NATO như Anh, Canada, Na Uy và Đan Mạch cũng đã yêu cầu các công dân rời khỏi Ukraine.

Theo ông Sullivan, hành động của quân đội Nga có thể bắt đầu bằng màn tấn công tên lửa và trên không sau đó là tấn công dưới mặt đất.

“Đây là thông điệp khẩn cấp, bởi chúng ta đang ở trong tình huống khẩn cấp. Nga đã có toàn bộ lực lượng cần thiết để thực hiện hành động quân sự quy mô lớn. Rất nhanh Nga có thể chọn phương án tấn công quân sự quy mô lớn chống lại Ukraine”, AP dẫn lời ông Sullivan nói trước các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông Sullivan nói thêm quy mô cuộc tấn công của Nga có thể trải dài từ một cuộc xâm chiếm có giới hạn cho tới tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine.

Phía Nga đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích những lời cáo buộc từ Mỹ.

“Sự kích động của Nhà Trắng hiện rõ hơn bao giờ hết. Hành động khiêu khích, thông tin sai lệch và những lời đe dọa là phương án yêu thích để giải quyết các vấn đề của họ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Ngoài việc hơn 100.000 binh sĩ Nga hiện diện gần biên giới phía đông và phía nam Ukraine, giới chức Mỹ cho hay Nga đã cho triển khai các lực lượng tên lửa, không quân, hải quân và đặc nhiệm cùng những thiết bị phục vụ cho một cuộc chiến.

Trong tuần này Nga đã cho điều động 6 tàu tấn công đổ bộ tới Biển Đen. Động thái được cho là nhằm tăng cường năng lực triển khai lính thủy quân lục chiến ở khu vực bờ biển.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cũng cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với một số người đồng cấp NATO. Trong tuyên bố, ông Kirby cho biết ông Austin đã nhấn mạnh cuộc tấn công của Nga vào Ukraine “có thể bắt đầu vào bất cứ lúc nào”.

Nga phản ứng trước tin Mỹ đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tới Ukraine

Nga phản ứng trước tin Mỹ đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tới Ukraine

Thông tin Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tới Ukraine khiến Nga lên tiếng phản đối. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !