Mỹ chuẩn bị điều thêm quân đến Ả Rập Xê út để đối phó với Iran?

Theo hai quan chức quốc phòng giấu tên, chính quyền Tổng thống Mỹ đang có kế hoạch triển khai binh lính tới Ả Rập Xê út trong lúc căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Được biết, 500 binh lính sẽ được đưa đến Căn cứ Prince Sultan ở khu vực phía đông thủ đô Riyadh ở Ả Rập Xê út. Họ sẽ đóng vai trò tiếp viện cho lực lượng công binh đã có mặt tại đây để thiết lập hệ thống tên lửa phòng không Patriot cũng như làm đường băng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Căn cứ này được cho là có thể cho phép máy bay tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ hoạt động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 6 vừa qua.

Lý do căn cứ này được chọn là bởi nó nằm ở một vị trí hẻo lánh và sẽ phải mất thời gian dài để tên lửa Iran có thể bắn tới đây. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về việc triển khai quân cũng như chưa có thông báo nào gửi lên Quốc hội Mỹ về vấn đề này, song một quan chức cho biết Lầu Năm Góc có thể sẽ đưa ra tuyên bố vào tuần tới.

Căng thẳng ở khu vực Trung Đông đã nóng lên sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào tháng 5/2018 và sau đó áp đặt nhiều hình thức trừng phạt đối với Iran.

Vào năm 2019, Mỹ bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở Trung Đông với lý do đã phát hiện được “mối đe dọa từ Iran” và Tehran được cho là có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân. Tại Vịnh Ba Tư đã xảy ra nhiều vụ việc đáng chú ý, trong đó có vụ máy bay không người lái Mỹ bị bắn rơi do Iran cho biết nó đã vi phạm không phận nước này.

Iran đã nhiều lần khẳng định rằng họ không muốn có chiến tranh, khi Ngoại trưởng nước này là ông Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh Tehran “có thể đã sản xuất vũ khí hạt nhân từ lâu” nếu họ thực sự mong muốn. Ông Zarif cũng nói rằng chính Mỹ đã tự mình rời khỏi bàn đàm phán, và họ “luôn luôn được chào đón nếu trở lại”.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Ả Rập Xê út Iran điều động binh lính quân sự căng thẳng

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !