Mỹ chỉ cung cấp vũ khí "có hạn" cho quân nổi dậy Syria, không trao căn cứ cho Pháp
Chia sẻ với Sputnik, Tướng Jamie Jarrard, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Mỹ chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria cho biết, các loại vũ khí được liên quân do Mỹ đứng đầu cung cấp cho nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) chỉ có hạn và phục vụ một số nhiệm vụ nhất định.
Các tay súng thuộcnhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). |
“Những loại vũ khí được cung cấp cho SDF bao gồm các tay súng người Kurd, chỉ có giới hạn và phục vụ những sứ mệnh quân sự nhất định. Chúng tôi thường xuyên thay đổi hoạt động hỗ trợ quân sự đối với các đối tác SDF dựa theo yêu cầu của chương trình tiêu diệt IS và gây dựng sự ổn định trong khu vực”, ông Jarrard phát biểu trước câu hỏi về tương lai của các loại vũ khí và căn cứ quân sự của liên quân sau khi chiến dịch tiêu diệt IS ở Syria kết thúc.
Trước câu hỏi về căn cứ quân sự mới được xây dựng ở Hasaka, phía bắc Syria, Tướng Jarrard cho biết các chỉ huy của liên quân “đã nhận được sự ủy nhiệm của chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm điều động nhân lực cũng như nguồn lực cần thiết” phục vụ sứ mệnh tiêu diệt IS.
“Nhiều tay súng IS còn đang lẩn trốn ở khu vực phía bắc thị trấn Abu Kamal nằm dọc biên giới giữa Iraq và Syria cũng như tại thị trấn Hajin, dọc bờ đông sông Euphrates”, ông Jarrard cho biết thêm.
Cũng theo Tướng Mỹ, Washington sẽ tiếp tục “chung sức” cùng các đối tác nhằm đảm bảo giải phóng hoàn toàn Syria và Iraq khỏi những tay súng IS còn đang cố thủ.
Tướng Jarrard phủ nhận một số nguồn tin cho rằng, Mỹ sẽ trao lại các căn cứ quân sự cho Pháp sau khi quân đội Mỹ rút khỏi khu vực bắc Syria.
“Chúng tôi không bàn tới hoạt động triển khai quân trong tương lai. Là một phần của liên minh tiêu diệt IS, chúng tôi vẫn giữ cam kết với các đối tác SDF hoạt động ở Syria. Pháp là một đối tác đáng đáng trân trọng trong liên minh chiến đấu ở Syria”, ông Jarrard nhấn mạnh.
Kể từ khi tham chiến ở Syria, Mỹ đã cung cấp vũ khí cho các tay súng người Kurd để tiêu diệt IS. Hành động của chính phủ Mỹ đã vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như làm sâu sắc thêm mối bất hòa giữa Washington và Ankara.
Về phần mình, Ankara coi SDF cũng như Các lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) là chi nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào trong danh sách khủng bố.
Trong khi đó, liên quân do Mỹ đứng đầu với sự tham gia của hơn 70 quốc gia thành viên đã triển khai chiến dịch quân sự tiêu diệt IS ở Syria và Iraq. Hoạt động của liên quân Mỹ ở Iraq đã nhận được sự chấp thuận từ phía chính quyền Iraq nhưng ở Syria, chiến dịch của liên quân Mỹ lại vấp phải sự phản đối của Tổng thống Bashar Assad và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.