Mỹ "bất ngờ" thông báo ngăn chặn hai máy bay chống ngầm IL-38 của Nga ở Alaska

RIA đưa tin, hôm 9/4, theo Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), các máy bay chiến đấu của Mỹ vào đêm trước đã ngăn chặn hai máy bay chống ngầm IL-38 của Không quân hải quân Nga ở khu vực Alaska.

Máy bay chống ngầm IL-38 của Nga. Ảnh: RIA.

“Các máy bay của Nga đã bị ngăn chặn trên Biển Bering ở phía bắc Quần đảo Aleut, và họ không bay vào không phận thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ hay Canada”, NORAD thông báo trên Twitter.

Cũng theo NORAD, hai tiêm kích F-22 đã tham gia cuộc ngăn chặn này với sự hỗ trợ của máy bay tiếp liệu trên không Boeing KC-135 Stratotanker và máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-3 AWACS.

Về phía Nga, trung tâm báo chí của Quân khu phía Đông báo cáo rằng, IL-38 của Hạm đội Thái Bình Dương đã hoàn thành một chuyến bay huấn luyện ở phạm vi tối đa với việc di chuyển đến sân bay đang hoạt động.

“Trong quá trình huấn luyện, phi hành đoàn được nghiên cứu, đào tạo về việc sử dụng máy bay chống ngầm IL-38, cũng như máy bay vận tải An-12 và An-26 để trinh sát trên không và tìm kiếm các mục tiêu khác nhau trên biển. Để giải quyết các vấn đề tìm kiếm tàu ngầm của kẻ thù, các máy bay chống ngầm đã sử dụng radar và hệ thống định vị thủy âm sonar, cũng như sử dụng vũ khí chống ngầm theo quy ước”, thông báo cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần lưu ý rằng Không quân Nga thực hiện các chuyến bay theo kế hoạch và tuân thủ nghiêm ngặt Quy định quốc tế về sử dụng không phận.

Trước đó, đầu tháng 3, NORAD cho biết, các máy bay F-22 Raptors của Mỹ và CF-18 Hornets của Canada đã chặn 2 máy bay chống ngầm Tu-142 của Nga bay vào vùng nhận dạng phòng không phía bắc Alaska. Các máy bay của Mỹ và Nga với sự yểm trợ của hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm E-3 Sentry và KC-135 Stratotanker đã hộ tống các máy bay Nga trong suốt 4 giờ các máy bay này hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không ở Alaska.

Đồng thời, NORAD thông báo đã phát hiện nhiều máy bay IL-38 tuần tra trên biển ở khu vực lân cận Alaska.

Được thiết kế từ phi cơ vận tải IL-18, máy bay săn ngầm IL-38 được Hải quân Liên Xô chế tạo nhằm đối phó với hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Chiếc IL-38 đầu tiên được chế tạo vào tháng 9/1967 và tổng cộng đã có 58 máy bay được Liên Xô sản xuất.

Hiện nay vì nhiều thiết bị trên IL-38 đã lỗi thời không đáp ứng được những yêu cầu của tác chiến hiện đại, do đó một phương án nâng cấp loại máy bay này đã ra đời, phiên bản IL-38N.

IL-38 là máy bay tuần tra hải quân và tác chiến chống ngầm. IL-38 được thiết kế cho hoạt động trinh sát biển, giám sát, tác chiến chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước, tìm kiếm cứu nạn. Phi hành đoàn trên máy bay IL-38 gồm 10 người. IL-38 có thể được bơm tới 30.000 lít nhiên liệu để đảm bảo bay liên tục trong 10 tiếng đồng hồ.

Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay IL-38 là 63 tấn. Tầm bay của IL-38 là 9.500 km và trần bay vào khoảng 10.000 m. Máy bay trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt Progress AI-20M (công suất 4.250 mã lực/chiếc) cho phép đạt tốc độ tối đa 724km/h. IL-38 có thể mang 5.000 kg vũ khí bao gồm bom chống ngầm, mìn, thủy lôi và bom với khoang vũ khí được bố trí ở phần bụng của máy bay.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !