Mỹ “bất ngờ” ngỏ ý muốn hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria về điều gì?

Hôm 1/4, Đại sứ Mỹ tại NATO lên tiếng sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc khủng hoảng ở Syria.

RIA đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Kay Bailey Hutchison cho biết, Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Syria nếu nước này từ bỏ các hệ thống phòng không S-400 mua của Nga.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: RIA.

Được biết, căng thẳng ở tỉnh Idlib (Syria) leo thang sau cuộc tấn công của lực lượng Syria khiến 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Ankara sau đó đáp trả bằng máy bay không người lái (UAV) và pháo kích, giết chết hơn 90 thành viên lực lượng Syria và đồng minh. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố bắn hạ 2 chiến đấu cơ Syria sau khi lực lượng phòng không Syria tiêu diệt 1 UAV của nước này.

Chiến dịch quân sự của Damascus cũng gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất ở Syria. Khoảng 1 triệu dân thường Syria phải chạy trốn về phía Bắc tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ Mỹ tại NATO bà Hutchison cho hay: “Chúng tôi hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể đẩy lùi quân đội Syria được Nga hỗ trợ, khiến nhiều binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Người Mỹ mong muốn sẽ có thể cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ sự hỗ trợ trong tình hình ở Syria. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không triển khai hệ thống phòng không S-400 của Nga, nó sẽ làm kiềm chế khả năng mà chúng tôi có thể cung cấp cho họ để chống lại Syria”.

Đồng thời, bà Hutchison nhấn mạnh mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ bỏ hệ thống phòng không này ở Ankara.

Trước đó, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ “tranh cãi” xung quanh việc Ankara mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Mỹ cho rằng hệ thống tên lửa này không tương thích với các hệ thống phòng thủ NATO và việc Ankara mua hệ thống tên lửa này đe dọa khả năng phòng thủ của liên minh.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga trị giá 2,5 tỉ USD từ năm 2017, bất chấp Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt. Lô hàng đầu tiên đã được giao hồi tháng 7/2019. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã tuyên bố trước đây, hệ thống phòng không S-400 sẽ hoạt động đầy đủ vào tháng 4/2020.

Mới đây, hôm 5/3, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, qua đó hai bên nhất trí ngừng bắn tại tỉnh Idlib, Syria.

Kết quả cuộc hội đàm, văn kiện chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ do các Bộ trưởng Ngoại giao hai nước công bố, gồm 3 điểm: ngừng tất cả các hành động chiến đấu theo đường dây liên lạc hiện có từ nửa đêm ngày 6/3; Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thành lập hành lang an ninh rộng 6 km tại Idlib, quân đội hai nước sẽ thống nhất các chi tiết trong tuần tới; binh sĩ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuần tra chung trên tuyến đường cao tốc chiến lược M4 của Syria từ ngày 15/3.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !