Một cảnh sát Malaysia tham gia hiếp dâm tập thể nữ sinh Việt Nam

Một cảnh sát cùng 2 người đàn ông đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc đã hiếp dâm tập thể một nữ du khách Việt Nam 22 tuổi, tờ Asia One đưa tin cho biết.

Viên cảnh sát này 30 tuổi, đã bị bắt giữ vài giờ sau khi nạn nhân gửi đơn tố cáo. Hai đồng bọn, trong khoảng 30 - 50 tuổi, cũng đã bị bắt hôm 26/10.

Nguồn tin của tờ Asia One từ cuộc điều tra cho biết, du khách Việt Nam là một sinh viên đại học, đang ở trong một căn hộ tại khu Jalan Pasir Pelangi. Lúc bị bắt cóc và hãm hiếp, cô đang trên chiếc taxi với một bạn gái cũng là người Việt Nam. Thời điểm xảy ra vụ việc là vào 3 giờ sáng ngày thứ Bảy (25/10). 

Một cảnh sát Malaysia tham gia hiếp dâm tập thể nữ sinh Việt Nam - ảnh 1

Cả ba kẻ tình nghi đã bị bắt giữ và vụ việc đang được tiến hành điều tra. Ảnh minh hoa.

Các cô gái sau đó khai rằng có ba người đàn ông tự xưng là cảnh sát mặc thường phục đã tiếp cận họ và yêu cầu kiểm tra hộ chiếu. Người bạn của nạn nhân lúc đó đã bỏ chạy, để cô ở lại một mình. Theo nguồn tin điều tra từ phía Malaysia, cả hai cô gái đều không cầm theo hộ chiếu.

Nạn nhân sau đó cho biết, cô đã cố gắng giải thích rằng cô đã để hộ chiếu ở nhà, tuy nhiên, 3 người đàn ông đã từ chối lắng nghe. Họ đưa cô vào một chiếc xe, chở về nhà của một trong ba thủ phạm và thay phiên nhau hãm hiếp cô.

Các thủ phạm sau đó đã giam giữ nạn nhân trong vòng ít nhất 12 giờ trước khi thả cô vào hôm sau. Nạn nhân sau đó đã gửi đơn tố cáo lên cảnh sát địa phương và được đưa đi kiểm tra sức khỏe. 

Một lực lượng đặc biệt đã được thành lập trong vòng vài giờ, theo dõi các nghi phạm dựa trên camera an ninh từ căn hộ của nạn nhân. Cả 3 tình nghi hiện đang bị giam giữ và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. 

Thư ký Lực lượng cảnh sát của vùng Nam Johor Baru, Sulaiman Salleh đã xác nhận vụ bắt giữ nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin.


Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin của tờ Asia One, một tờ tin tức trực tuyến lớn của Malaysia. 

Minh Anh (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !