Moscow, New Delhi chuẩn bị sản xuất tên lửa S-400 ở Ấn Độ?

Theo các hãng truyền thông Nga, giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga là ông Sergey Chemezov cho biết Nga và Ấn Độ đang đàm phán để thiết lập dây chuyền sản xuất S-400 ở Ấn Độ.

Trả lời phỏng vấn, ông Chemezov cho biết: “Đúng vậy, chúng tôi đang thảo luận về tiến trình địa phương hóa hoạt động sản xuất hệ thống S-400 với Ấn Độ”. Ông cũng nói thêm rằng Nga và Ấn Độ cũng đã thỏa thuận xong việc sản xuất máy bay chiến đấu Su-30 và xe tăng T-90.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

“Trước đây chúng tôi đã phát triển tên lửa BrahMos với Ấn Độ, trên lãnh thổ của họ và với sự hợp tác của các nhà khoa học bên đó”, ông Chemezov nhấn mạnh. BrahMos là một loại tên lửa do hãng sản xuất NOP Mashinostroveniya và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ hợp tác sản xuất, và hiện được coi là loại tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới.

Phó thủ tướng Nga Yuri Borisov trước đó nói rằng Moscow sẽ cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ theo thời gian biểu và thỏa thuận đã được đặt ra.

Mỹ nhiều lần chỉ trích việc Ấn Độ hợp tác quốc phòng với Nga. Washington trước đây từng tìm cách ngăn chặn Ấn Độ đạt được thỏa thuận mua S-400 với Nga. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ có thể áp đặt trừng phạt đối với bất kỳ đất nước nào có giao dịch với các công ty quốc phòng của Nga theo một đạo luật năm 2017.

Trước đó vào tuần này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận với cơ quan xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport về việc nâng cấp radar và hệ thống tên lửa cho các tàu chiến lớp Delhi của Hải quân Ấn Độ. Cụ thể, thỏa thuận bao gồm nâng cao “khả năng chiến đấu của các tàu P-15” và “cải tạo quy mô lớn các bộ phận bên trong”.

Ông Chemezov nhấn mạnh Moscow đã hoàn toàn từ bỏ việc sử dụng đồng USD với các nước đối tác trong các thỏa thuận quân sự, đồng thời cho biết hiện Nga đang có nhiều lựa chọn trong các hoạt động giao dịch.

“Chúng tôi đã không còn sử dụng đồng USD trong các hoạt động giao dịch từ hai đến ba năm trước. Chúng tôi hiện có nhiều lựa chọn khác nhau, hoặc là dùng đồng nội tệ hoặc dùng cơ chế trao đổi hiện vật”, ông Chemezov nói.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Nga Ấn Độ S-400 thỏa thuận sản xuất Mỹ

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !