Mỗi phút trôi qua thế giới chi bao nhiêu tiền cho vũ khí hạt nhân?

Ước tính thế giới đã chi 156.842 USD/phút trong năm 2021 cho vũ khí hạt nhân, bất chấp dịch bệnh và mất an ninh lương thực. 

Báo cáo được Tổ chức quốc tế vận động bãi bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) công bố hôm 14/6 cho thấy, chi tiêu cho hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới đã tăng đáng kể vào năm 2021.

Chỉ trong một năm, 9 quốc gia trang bị hạt nhân gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Ấn Độ, Israel, Triều Tiên, Pakistan và Anh đã chi tổng cộng 82,4 tỉ USD cho việc nâng cấp và duy trì 13.000 vũ khí hạt nhân, tăng 9% so với năm 2020, theo ước tính của ICAN.

{keywords}
Chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân chi 82,4 tỉ USD trong năm 2021. (Ảnh minh họa)

RT đưa tin, báo cáo của ICAN nhấn mạnh thêm tổng số tiền mà thế giới chi cho vũ khí hạt nhân là 156.842 USD/phút trong năm 2021, bất chấp dịch bệnh Covid-19 hoành hành và vấn đề mất an ninh lương thực toàn cầu ngày càng lan rộng.

Đáng nói, ICAN còn liệt kê chi tiết số tiền mà 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã chi, cùng các công ty được hưởng lợi, và số tiền vận động hành lang của các công ty này nhằm duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong đó, Mỹ là nước chi tiêu nhiều nhất cho vũ khí hạt nhân trong năm 2021 với con số 44,2 tỉ USD, gấp 4 lần so với Trung Quốc, quốc gia đứng thứ 2 trong danh sách với khoản chi là 11,7 tỉ USD. Đứng thứ 3 là Nga với 8,6 tỉ USD, Anh 6,8 tỉ USD, Pháp 5,9 tỉ USD. Những quốc gia gồm Ấn Độ, Israel và Pakistan mỗi nước chi không quá 1 tỉ USD cho kho vũ khí hạt nhân vào năm 2021. Ở vị trí cuối cùng là Triều Tiên với 642 triệu USD.

Báo cáo đặt ra câu hỏi là tại sao 9 quốc gia trên lại chi nhiều tiền cho vũ khí hạt nhân, giữa lúc thế giới đối mặt với không ít vấn đề bất ổn như thiếu an ninh và lương thực. Cuối cùng, báo cáo kết luận nguyên nhân lớn nhất khiến các nước tăng chi tiêu cho kho vũ khí hạt nhân không phải vì lo ngại vấn đề an ninh, mà chủ yếu là lợi ích kinh doanh.

Điển hình, theo ICAN, những nhà thầu quân sự Mỹ được cho đã thu lời lớn từ các hợp đồng liên quan tới vũ khí hạt nhân. Những công ty này đã chi khoản tiền khá lớn để thuê những người vận động hành lang và đổ tiền cho các viện nghiên cứu nhằm thúc giục giới chính trị gia chi thêm tiền cho các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong báo cáo của  ICAN nêu rõ tập đoàn Honeywell International đã thu về 6,2 tỉ USD nhờ các phiên đấu thầu sản xuất vũ khí hạt nhân vào năm 2021, nhưng cũng đã phải chi 7 triệu USD cho vận động hành lang. Tập đoàn Northrop Grumman nhận về 5 tỉ USD và dùng 11,6 triệu USD để vận động hành lang. Tập đoàn Lockheed Martin nhận 1,9 tỉ USD và chi 16,9 triệu USD cho vận động hành lang.

Cũng theo ICAN, sau khi kiểm tra hàng nghìn hợp đồng, báo cáo và thông tin hé lộ về hoạt động vận động hàng lang, ước tính 12 công ty tư nhân đã nhận được tổng cộng số tiền 30,2 tỉ USD trong các bản hợp đồng sản xuất vũ khí hạt nhân trong năm 2021.

“Những công ty này đã chi 117 triệu USD để vận động các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định chi thêm tiền cho lĩnh vực quốc phòng. Họ cũng chi thêm 10 triệu USD tài trợ cho các viện nghiên cứu quy mô lớn để nghiên cứu và viết về những giải pháp chính trị liên quan tới vũ khí hạt nhân”, báo cáo của ICNA viết.

Đáng nói, báo cáo nhận định các khoản chi trên không thể ngăn cản xảy ra xung đột, và hàng loạt sự kiện địa chính trị xảy ra gần đây ở châu Âu giúp những người liên quan tới ngành công nghiệp vũ khí hạt nhân càng trục lợi thêm.   

Vũ khí Mỹ sắp gửi không thể giúp Ukraine giành ưu thế trước Nga?

Vũ khí Mỹ sắp gửi không thể giúp Ukraine giành ưu thế trước Nga?

Hệ thống HIMARS M142 của Mỹ được cho sẽ không làm thay đổi cán cân giành ưu thế giữa Nga và Ukraine trong quá trình xung đột. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !