Bé gái còn nguyên dây rốn bị mẹ bỏ rơi trên ô tô người lạ

Một bé gái mới chào đời còn nguyên dây rốn đã bị người mẹ 20 tuổi bỏ rơi trên chiếc xe ô tô của người lạ.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), một bé gái mới chào đời đã bị người mẹ trẻ 20 tuổi bỏ rơi trên chiếc xe ô tô của người lạ. May mắn, bé gái đã được phát hiện kịp thời và được đưa vào bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe.

Lực lượng chức năng Trung Quốc đã tới hiện trường bé gái sơ sinh bị bỏ lại và nằm ở ghế sau của một chiếc ô tô.

{keywords}
Bé gái còn nguyên dây rốn bị mẹ bỏ rơi trên ô tô người lạ ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Chủ nhân của chiếc ô tô cho biết, ông đã để cửa sau mở cả đêm và tới sáng thì phát hiện bé sơ sinh nằm ở ghế sau trong tình trạng không mặc quần áo mà chỉ được quấn trong túi nhựa.  

Sau 3 tiếng nhận được thông tin trình báo của chủ nhân chiếc xe, cảnh sát Trung Quốc đã tìm được người mẹ của bé.

Người mẹ này thừa nhận đã sinh con tại một nhà vệ sinh công cộng và sau đó để con lại trong chiếc ô tô của người lạ do lo sợ điều tiếng vì có con trước kết hôn. 

Người mẹ mới 20 tuổi cho hay cô cảm thấy hối hận vì hành động dại dột và hứa sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ. Khi được đưa tới bệnh viện, bé gái đã được kiểm tra và may  không bị thương. Hiện sức khỏe bé ổn định.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc tỏ ra bức xúc và chỉ trích hành động của người mẹ trẻ. 

“Đứa trẻ thật đáng thương khi chỉ được quấn lại bằng một chiếc túi nhựa. Thật may, con bé vẫn ổn”, một bình luận viết.

“Trái tim tôi tan nát, bởi tôi không thể tưởng tượng một người mẹ có thể làm như vậy”, một bình luận khác gay gắt chỉ trích. 

Video: Bé gái còn nguyên dây rốn bị mẹ bỏ rơi trên ô tô người lạ

Tấn công bằng dao tại trường tiểu học Trung Quốc, 39 người bị thương

Tấn công bằng dao tại trường tiểu học Trung Quốc, 39 người bị thương

Hai người lớn và 37 học sinh tại một trường tiểu học ở phía nam Trung Quốc đã bị thương sau vụ tấn công bằng dao vào sáng nay (4/6).  

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !