"Mất" 4 tàu sân bay vì dịch Covid-19, hải quân Mỹ có cách ứng phó khác lạ

Sau khi phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 trên 4 tàu sân bay, hải quân Mỹ đã quyết định không để tàu sân bay USS Harry Truman cập bờ mà thay vào đó liên tục hoạt động trên biển.

Sputnik đưa tin, sau khi các thủy thủ trên 4 tàu sân bay Mỹ được phát hiện mắc Covid-19, hải quân Mỹ đã quyết định để tàu USS Harry Truman liên tục hoạt động trên biển nhằm tránh dịch bệnh cho thủy thủ đoàn và đảm bảo con tàu luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng ứng phó nếu không may xảy ra khủng hoảng.

Tàu sân bay USS Harry Truman của hải quân Mỹ sẽ không cập bến để tránh lây nhiễm Covid-19. (Ảnh: AP)

Thông báo của hải quân Mỹ hôm 13/4 cho hay, tàu sân bay USS Harry Truman đang trên đường tới Tây Đại Tây Dương và sẽ tiếp tục ở ngoài khơi trong một khoảng thời gian nữa.

"Lực lượng hải quân áp dụng biện pháp này nhằm duy trì khả năng chiến đấu của nhóm tác chiến tàu sân bay, đồng thời bảo vệ sự an toàn cho các thủy thủ. Yêu cầu đối với các vũ khí hải quân vẫn ở mức cao”, thông cáo từ hải quân Mỹ cho biết.

“Đây là động thái nhằm đảm bảo con tàu vẫn duy trì mức độ cao sẵn sàng hoạt động trong tình huống phản ứng nhanh và điều động khẩn cấp, đồng thời đưa ra nhiều lựa chọn cho ban chỉ huy trong giai đoạn bùng nổ dịch Covid-19”, hải quân Mỹ nhấn mạnh thêm.

Tàu sân bay USS Harry Truman có lượng giãn nước toàn tải 100.000 tấn ra khơi từ tháng 12/2019, sau khi hoàn thành sửa chữa kỹ thuật từng khiến con tàu phải quay về cảng vào tháng Chín cùng năm.

“Con tàu đang bước vào giai đoạn cần sẵn sàng đưa ra phản ứng và điều động bất cứ khi nào. Thông thường chúng tôi có thể cho tàu cập bến, nhưng trước tình hình dịch Covid-19, chúng tôi cần bảo vệ cho những tài sản đáng giá nhất cùng công dân của mình, do đó tàu sẽ vẫn ở trên biển”, Phó Đô đốc Andrew Lewis, Tư lệnh Hạm đội 2 của Mỹ nói.

Còn theo Navy Times, tàu sân bay USS Harry Truman từng về quân cảng ở Norfolk, bang Virginia sau chuyến đi làm nhiệm vụ tại biển Ả Rập.

Trước đó, Mỹ đã phát hiện các trường hợp thủy thủ mắc Covid-19 trên 4 tàu sân bay gồm USS Theodore Roosevelt, USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz. Riêng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có hơn 4.000 thủy thủ thì gần 600 người có kết quả dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp và một trường hợp đã tử vong.

Tờ Stars and Stripes đưa tin hôm 14/4, hải quân Mỹ hiện có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong số các lực lượng quân sự Mỹ khi có tới 1.056 trường hợp được phát hiện nhiễm virus.

Tờ Military Times cho biết thêm, tổng số 2.557 ca mắc Covid-19 đã được phát hiện trong toàn quân đội Mỹ, dẫn tới tình trạng nhiều căn cứ ở Mỹ đã phải đóng cửa và hủy bỏ các cuộc tập trận.

Mỹ hiện là quốc gia đứng số 1 thế giới về số ca mắc và tử vong vì Covid-19. Tính tới hôm nay (15/4), Mỹ có 608.377 ca mắc Covid-19 và 25.757 trường hợp đã tử vong.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !