Mặc Mỹ phản đối, Iran vẫn "mời" chiến đấu cơ Nga sử dụng không phận
“Iran và Nga không chỉ cùng hợp tác trong cuộc chiến ở Syria mà còn hợp tác ở nhiều lĩnh vực khác. Trong đó, Iran vẫn cho phép các chiến đấu cơ Nga sử dụng không phận quốc gia để lên đường tiêu diệt lực lượng khủng bố ở Syria”, hãng tin Mer dẫn lời ông Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC).
Theo ông Shamkhani, mặc dù các máy bay ném bom của Nga đã nhiều lần bay qua không phận Iran nhưng chưa lần nào làm nhiệm vụ tiếp nhiên liệu.
Máy bay ném bomđa nhiệm Su-34 của Không quân Nga. |
Tuyên bố của ông Shamkhani được đưa ra sau thông tin gần đây về việc các máy bay ném bom tầm xa của Nga xuất hiện trên không phận Iran và một căn cứ quân sự ở nước này trong chiến dịch tấn công ở Syria. Tuy nhiên, việc Iran cho phép quân đội Nga sử dụng căn cứ không quân Noje ở tỉnh Hamadan lần đầu tiên vào tháng 8/2016, đã vấp phải sự chỉ trTupolev-22M ích từ phía Mỹ và một vài quan chức Iran.
Vào thời điểm đó, ông Shamkhani khẳng định chính Tehran đề xuất ý tưởng để các máy bay Nga sử dụng không phận Iran lên đường chiến đấu ở Syria. Thậm chí, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan còn nhấn mạnh quân đội Nga có thể sử dụng căn cứ ở Iran “bao lâu cũng được”. Năm 2016 cũng là năm đầu tiên Iran cho phép lực lượng quân sự nước ngoài sử dụng không phận quốc gia kể từ năm 1946.
Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Tehran đã rút lại lời hứa khi cho rằng Moscow thu hút sự chú ý quá nhiều sau mỗi đợt triển khai tấn công. Sau đó, Bộ trưởng Dehqan lại tuyên bố Tehran có thể cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân để thực hiện sứ mệnh chống khủng bố trong trường hợp cần thiết.
Chia sẻ với hãng tin Ria Novosti hồi tháng 11/2016, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Thượng viện Nga, ông Viktor Ozerov cho biết Nga có thể buộc phải sử dụng căn cứ không quân của Iran trong trường hợp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, chiếc tàu chiến tham gia sứ mệnh tấn công khủng bố ở Syria, được rút khỏi biên giới Syria.