Lý do Ukraine quyết định chuyển Ngày chiến thắng 9/5 thành ngày làm việc
Ukraine quyết định chuyển Ngày chiến thắng 9/5 thành ngày làm việc |
Giám đốc Viện tưởng niệm quốc gia Ukraine (UINP) Vladimir Vyatrovich giải thích sáng kiến của cơ quan này về việc chuyển ngày lễ (Ngày chiến thắng) từ 9/5 sang ngày 8/5 là cần thiết để "giáo dục thế hệ trẻ." Nội dung này được chuyên gia Ukraine nêu trong bài viết trên tờ "Apostrophe".
Ông Vyatrovich bày tỏ hy vọng rằng năm tới tại Ukraine ngày nghỉ lễ 9/5 sẽ chuyển sang ngày 8/5. Theo ông, việc chuyển giao này là sự tiếp nối cuộc vận động "cải cách lại kỳ nghỉ của Liên Xô cũ" cho thế hệ trẻ.
Người đứng đầu UINP cho biết, sáng kiến này không có mục đích làm thay đổi quan điểm của những người già vốn gắn bó cả cuộc đời với chế độ Liên Xô, mà nó được đưa ra nhằm ngăn chặn sự hồi sinh "truyền thống Liên Xô" ở Ukraine trong tương lai.
Ông Vyatrovich nhấn mạnh, Ukraine đã "nhanh chóng loại bỏ những biểu tượng của Liên Xô và Nga có đính Ruy băng Thánh George" và xã hội Ukraine luôn sẵn sàng để tiếp tục thay đổi.
Ruy băng Thánh George là biểu tượng chiến thắng được người Nga sử dụng nhiều nhất. Nó đại diện cho những chiến công hào hùng và trước đó được đính kèm với các huân chương cao quý khác của thời Sa hoàng và Liên Xô. Biểu tượng này được sử dụng rộng rãi vào năm 2005, nhằm đáp trả lại hình ảnh chiếc nơ màu cam mà những người biểu tình theo chủ nghĩa dân chủ tại Ukraine đã đeo.
Kể từ năm 2015, ngày 8/5 tại Ukraine đã trở thành ngày nghỉ và là Ngày tưởng niệm và hòa giải theo tinh thần chung cùng với các nước châu Âu để tưởng nhớ ngày đầu hàng của phát xít Đức.
Trước đó, Viện tưởng niệm quốc gia Ukraine đã giới thiệu một dự luật bãi bỏ ba ngày lễ tại Ukraine là: ngày quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế lao động (1/5) và Ngày Chiến thắng (9/5)
Ngày 9/5/2017 là ngày kỷ niệm lần thứ 72 chiến thắng của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Vào ngày này, các cuộc diễu hành của "Trung đoàn bất tử" được lên kế hoạch tại Kiev. Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine thuộc "Phong trào tình nguyện OUN" tuyên bố rằng họ sẽ phá rối cuộc diễn hành và tổ chức sự kiện riêng của mình với tên gọi "Quân đoàn tử thần". Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã cam kết rằng sẽ không cho phép bất kỳ hành động khiêu khích nào xảy ra.