Lũ lụt ở Thái: 500 người đã thiệt mạng

Cho đến ngày hôm qua, số người chết trong trận lụt tồi tệ nhất trong vòng nửa thế kỉ ở Thái Lan đã tăng đến hơn 500 người, đồng thời nước đã đe dọa hệ thống tàu điện ngầm của Bangkok và người dân lại được yêu cầu đi sơ tán một lần nữa.

Lũ lụt ở Thái: 500 người đã thiệt mạng

Thái Lan đối mặt nguy cơ dịch bệnh

Bangkok qua cơn nguy kịch

Thái Lan có thể xẻ đường để thoát lũ

Lũ về Bangkok: "Vượt tầm kiểm soát"

Thái Lan nghỉ 5 ngày chống lũ

Thủ tướng Thái Lan: "không thể ngăn lũ vào Bangkok”

Kinh tế Thái Lan lao đao vì lũ

Báo động đỏ lũ lụt ở Thái Lan

Lũ lụt ở Thái: 500 người đã thiệt mạng

Người dân Thái đứng trước một ga tàu điện ngầm bị lũ lụt đe dọa tại quận Lat Phrao, Bangkok hôm 6/11 – Nguồn: Monstersandcritics

Hãng tin AP đưa tin, quận mới nhất được chính phủ thêm vào danh sách cần di tản là quận Chatuchak, khu vực có công viên công cộng lớn và khu mua sắm ngoài trời thu hút rất nhiều khách du lịch. Hôm chủ nhật, chợ cuối tuần ở Chatuchak mở cửa nhưng có ít người bán và người đến mua do nước ngập phần phía đông của khu chợ trong hai ngày vẫn chưa rút.

Thị trưởng Bangkok, Sukhumbhand Paribatra đã ra lệnh di tản đối với 11 trên 50 quận ở thủ đô và di tản một phần ở 7 quận khác.

Lệnh di tản không bắt buộc người dân thực hiện và hầu hết mọi người ở lại nhà để trông coi nhà cửa và công việc làm ăn. Nhưng lệnh này cho thấy nước lũ lại tiến vào thành phố và chính phủ Thái đã bất lực trong việc ngăn cản lũ lụt.

Chatuchak chỉ cách khu trung tâm kinh doanh của Bangkok vài kilomét, khu trung tâm đó hiện đang khô ráo. Hôm chủ nhật, hàng loạt xe ô tô bì bõm đi trên các con đường ngập lụt bên dưới đường tàu điện trên cao Mo chit của quận Chatuchak.

Nước lũ cũng đã tiến đến trạm dừng của 3 đường tàu điện ngầm ở phía bắc Bangkok mặc dù cả hai mạng lưới trung chuyển hàng loạt là tàu điện ngầm và tàu điện trên cao vẫn đang hoạt động bình thường.

Theo thông tin mới nhất của chính phủ, tính đến nay, 506 người đã thiệt mạng vì lũ lụt, chủ yếu do chết đuối và một phần do điện giật.

Hiện chưa có trường hợp thiệt mạng nào ở Bangkok. Tỉnh Ayutthaya gần đó đã bị ngập trong vòng hơn 1 tháng và có số người thiệt mạng cao nhất, 90 người.

Nước lũ đã bắt đầu rút ở một số tỉnh phía bắc thủ đô và tuần vừa qua người dân ở tỉnh Ayutthaya đã thực hiện dọn dẹp sau lũ. Nhưng giờ đây nước lũ lại đến tấn công Bangkok và làm ngập hoàn toàn khu vực xung quanh thủ đô.

Trong những ngày vừa qua, lũ lụt cũng đã bắt đầu tiến xuống phía nam đến quận Lad Phrao, nơi có nhiều tòa nhà văn phòng, các khu nhà chung cư và một khu mua sắm đông đúc.

Hôm thứ 6, công nhân đã dựng lên bức tường dài 6 km bằng bao cát để ngăn nước tràn vào trung tâm Bangkok. Nhưng nước đã tràn qua bức tường đó; và các quan chức cho biết ngoài mạng lưới kênh và cống thoát nước ngầm, không có hàng rào chắn nào để ngăn nước tiến vào trung tâm thành phố.

Trong vòng hai thập kỷ qua, hệ thống thoát nước của Bangkok đã được cải thiện và mở rộng đáng kể để có thể thoát nước vào mùa mưa với lượng mưa trung bình. Nhưng sau trận lũ tồi tệ nhất kể từ chiến tranh thế giới lần II thì đây là cuộc thử thách lớn nhất hệ thống này đang phải gánh chịu.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết dự kiến một kế hoạch sẽ được đề xuất tới nội các vào hôm thứ ba tới với mục đích huy động 100 triệu baht (khoảng 3,3 tỷ đô la) để tái thiết sau lũ lụt.

Chính phủ của Yingluck bị chỉ trích do đã không lường trước được nguy cơ khủng khiếp này đối với thủ đô. Người dân Thái Lan cũng tỏ ra giận dữ trước thông tin đánh giá tình hình lũ lụt không thống nhất giữa thủ tướng, thị trưởng Bangkok và các chuyên gia và quan chức về thoát nước của Thái Lan.

Lê Dung

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !