Lũ lụt, nắng nóng trên diện rộng ở Nhật Bản tiếp tục đẩy cao số người thiệt mạng

Hãng tin Sputnik cùng nhiều hãng thông tấn trên thế giới đưa tin, thiệt hại về người sau trận lũ ở Nhật Bản đã lên đến 222 người, cao hơn rất nhiều so với con số từng được đưa ra trước đây.

Bên cạnh đó, có đến 20 người được chính thức xác định đang mất tích và hơn 28 người khác, chủ yếu ở tỉnh Hiroshima, vẫn chưa được thống kê. Các số liệu trên đều được Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga công bố.

Lũ lụt ở Nhật Bản đã khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Vào ngày 15/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khuyến khích chính quyền các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai đẩy mạnh hơn nữa công tác khắc phục hậu quả, đồng thời hứa hẹn sẽ hỗ trợ tài chính cho họ.

Tình trạng lũ lụt và sạt lở do mưa lớn ở mức kỷ lục trong nhiều thập kỷ trở lại đây đã xảy ra ở các tỉnh miền trung và miền tây Nhật Bản, khiến 5.000 người bị mất nhà cửa. Khoảng 200.000 căn nhà đã bị cắt nguồn nước và hơn 60.000 lính cứu hỏa, cảnh sát và binh lính quân đội đã được huy động để hỗ trợ đối phó với thiên tai.

Nhiều đường sá ở Nhật Bản cũng bị hủy hoại.

Hàng ngàn người đã phải sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng và khoảng 5,9 triệu người Nhật Bản đã được hướng dẫn trú ẩn trong trường hợp mưa lớn xảy ra. Cuối tuần trước, nội các Nhật Bản đã nhóm họp để nhất trí biện pháp hỗ trợ tài chính có giá trị vào khoảng 350 triệu USD tới 58 khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Trong khi đó, một đợt khi nóng dữ dội đã khiến ít nhất 14 người ở Nhật Bản thiệt mạng vào cuối tuần qua, và nhiệt độ cao cũng cản trở công tác giải quyết hậu quả thiên tai.

Nắng nóng tại một số nơi đã khiến công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gặp khó khăn.

Sang đến ngày 16/7, nhiệt độ tại nhiều nơi đã lên trên 39 độ C và cùng với độ ẩm cao, nó đã gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân. Nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi tình trạng nóng nực là tỉnh Gifu, khi tại một thị trấn của tỉnh này nhiệt độ cao nhất đã lên đến 39,3 độ C. Ngay cả ở thủ đô Tokyo, nhiệt độ cao nhất cũng được ghi nhận là 34 độ C.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản cho biết nhiệt độ từ 35 độ C trở lên cũng được ghi nhận ở 200 khu vực trên toàn quốc. Hãng tin Reuters cho biết, tình trạng hiện tại sẽ còn tiếp tục cho đến hết tuần này.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !