Lo sợ Triều Tiên, Mỹ "cuống cuồng" lắp đặt tên lửa phòng thủ bờ Tây

Trước nguy cơ bị tên lửa Triều Tiên tấn công, Lầu Năm Góc bắt đầu quay trở lại với kế hoạch khảo sát các vị trí đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở nhiều nơi trên lãnh thổ bao gồm khu bờ Tây.

Theo Sputnik, Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) đang khảo sát một số vị trí ở bờ Tây để làm nơi lắp đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa hoạt động 24/7 nhằm ngăn chặn nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) gắn đầu đạn hạt nhân tấn công.

Chính phủ Mỹ được cho đang cân nhắc triển khai thêm THAAD trước mối lo tên lửa Triều Tiên tấn công.

Kế hoạch của Mỹ bao gồm lắp đặt mạng lưới Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). THAAD được đánh giá hoạt động chính xác hơn so với các hệ thống quân đội Mỹ đang sử dụng như Hệ thống phòng thủ giai đoạn giữa trên mặt đất (GMD) hay hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis lắp đặt trên các tàu chiến của hải quân Mỹ.

Ông Mike Rogers, một thành viên thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ nhấn mạnh, việc MDA lắp đặt thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực bờ biển phía Tây đang được tính toán dù ngân sách quốc phòng năm 2018 của Lầu Năm Góc không đề cập tới hoạt động này.

“Giờ chỉ còn là vấn đề vị trí lắp đặt. MDA đang cân nhắc vị trí lắp đặt sao cho đáp ứng được các tiêu chí đề ra”, Reuters dẫn lời ông Rogers.

Cũng theo ông Rogers, các nghiên cứu về địa điểm lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa bao gồm tác động tới môi trường sống của những sinh vật nhạy cảm ở bờ biển.

Trong khi đó, Phó Giám đốc MDA, Thiếu tướng Jon Hill cho hay: “MDA không chịu trách nhiệm về việc lắp đặt THAAD ở khu bờ Tây”.

Dù không nói cụ thể các địa điểm đang được cân nhắc triển khai lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa, song ông Rogers cho biết, một số vị trí ven biển của nước Mỹ đã “hoàn thành” lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tập đoàn Lockheed Martin, nhà sản xuất và bán THAAD cũng đã công bố thông tin khả năng các sản phẩm của tập đoàn này được bán cho chính phủ Mỹ để lắp đặt ở khu vực bờ biển song địa điểm cụ thể không được công khai.

Hiện tại, một vài tổ hợp THAAD cũng đã được lắp đặt trên lục địa Mỹ song đại điểm chính xác vẫn còn là bí mật không thể công khai trước truyền thông. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !