Liên quân Mỹ thừa nhận vô tình giết hại hơn 800 dân thường tại Iraq và Syria

Theo hãng tin RT, một báo cáo của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu nói rằng, ít nhất 800 dân thường đã chết trong các cuộc không kích do họ tiến hành tại Iraq và Syria từ năm 2014 tới nay.

“Tính đến thời điểm hiện tại, dựa trên những thông tin có được, liên quân xác định rằng đã có ít nhất 801 dân thường vô tình thiệt mạng trong các cuộc không kích được tiến hành kể từ khi chiến dịch chống khủng bố IS mang tên Inherent Resolve được khởi động vào năm 2014”, liên quân do Mỹ đứng đầu, tên gọi chính thức là Lực lượng Tác chiến Hỗn hợp Chiến dịch Inherent Resolve (CJTF-OIR) cho biết trong một báo cáo.

Người dân tại thành phố Mosul (Iraq) vội vàng chạy trốn các cuộc không kích.

Liên quân chống khủng bố này cho biết, mặc cho những “thành công đáng kể” trong cuộc chiến chống IS, “các chiến dịch quân sự đã khiến nhiều người dân bị liên lụy”. “Chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho những hành động đã khiến dân thường vô tình bị thương hoặc thiệt mạng”, báo cáo nói.

Cũng theo văn bản này, liên quân do Mỹ đứng đầu cho biết họ đã thực hiện “tổng cộng 28.198 lần không kích từ tháng 8/2014 đén tháng 10/2017. Trong thời gian này, thiệt hại về người đối với dân thường ước tính vào khoảng 1.790 người”.

Vào tháng 6 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố một báo cáo chỉ trích hành động của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Mosul (Iraq). Theo đó, bên cạnh những hành động vô nhân đạo của IS, người dân cũng phải chịu “bị tấn công bởi quân đội Iraq và lực lượng liên quân”. Báo cáo này nói rằng ít nhất đã có 5.805 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Iraq.

Đến tháng 9, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói rằng các cuộc không kích khiến người dân thiệt mạng tại Syria “khiến họ lo sợ và phải chạy trốn”. “Mặc dù các phiến quân IS đều có mặt tại các mục tiêu không kích, song tỉ lệ thương vong của dân thường tăng cao đang khiến những lo ngại rằng liên quân do Mỹ đứng đầu đã không thực hiện các bước cần thiết để tránh và giảm thiểu thiệt hại về người, điều mà họ phải làm theo luật nhân đạo quốc tế”, HRW cho biết.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !