Liên minh châu Âu quyết 'chơi lớn' với những người di cư

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 11/3 tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì việc mở cửa biên giới cho người tị nạn cho đến khi Liên minh châu Âu (EU) đáp ứng mọi yêu cầu của nước này.

Nhà lãnh đạo Ankara đồng thời cảnh báo, do thời tiết mùa xuân đang ấm lên, dòng người di cư tới châu Âu sẽ không chỉ hạn chế ở Hy Lạp mà sẽ trải rộng ra toàn bộ khu vực Địa Trung Hải. Ngoài ra, ông Erdogan cũng bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận mới với Brussels trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU, dự kiến vào ngày 26/3 tới.

Những người tị nạn tại biên giớiThổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp. (Ảnh minh họa).

The Guardian đưa tin, hôm 13/3, Ủy ban châu Âu sẽ trả cho những người di cư ở Hy Lạp một khoản tiền lên tới 2.000 euro nếu như họ đồng ý trở về nhà và xây dựng cuộc sống của họ. Theo các quan chức từ EU, bằng phương pháp này chính quyền đang cố gắng đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư ở Hy Lạp, nơi trung tâm tiếp nhận người tị nạn đang ngày một gia tăng.

Theo đó, người di cư ở Hy Lạp sẽ được nhận được 2.000 euro để trở về nhà. Số tiền này do Liên minh châu Âu cung cấp cao gấp 5 lần số tiền thường được phân bổ cho người di cư để trở về quê nhà theo các chương trình của Liên Hợp Quốc.

Được biết, việc thực hiện chi trả khoản tiền này sẽ có hiệu lực trong một tháng, vì Ủy ban châu Âu lo ngại nó sẽ có thể “phản tác dụng”, thậm chí còn thu hút thêm những người di cư mới.

Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, chương trình này chỉ áp dụng cho những người tị nạn có nơi trở về, những người muốn cải thiện điều kiện sống.

Đồng thời, Ủy ban châu Âu hy vọng rằng 5.000 người sẽ đồng ý với chương trình này và làm dịu đi tình hình ở các trại tị nạn, mặc dù Ủy ban thừa nhận rằng họ không biết có bao nhiêu người ở Hy Lạp là người tị nạn và có bao nhiêu người thuộc dạng di cư kinh tế.

Ngoài ra, EU cũng kêu gọi các quốc gia khác tiếp nhận những đứa trẻ bị bỏ lại của những người dân di cư. Bảy quốc gia đã đồng ý với điều này, 1,6 nghìn trẻ em sẽ được tiếp nhận.

Trước đó, EU đã chấp nhận chi thêm tiền (khoảng 500 triệu euro) để viện trợ cho khoảng 3,6 triệu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng các biện pháp cụ thể khác. Số tiền trên được thông báo bổ sung vào khoảng 6 tỉ euro (đã giải ngân được 3,2 tỉ) đã chốt từ năm 2016 để tài trợ cho các chương trình hỗ trợ người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ủy ban châu Âu cũng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi trong chính sách cấp thị thực cho các công dân Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Âu. Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Josep Borrell, trong chuyến thăm tới Ankara hôm 4/3, đã tuyên bố dành 170 triệu Euro viện trợ khẩn cấp “cho những người dễ bị tổn thương nhất ở Syria”.

Hiện tại, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đều rơi vào thế khó vì bài toán người tị nạn. Với 3,7 triệu người tị nạn Syria hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều hơn ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, và khoảng 1 triệu người đang trong trạng thái sẵn sàng băng qua biên giới phía bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nước này không thể nhận thêm người tị nạn nữa.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !