Halloween của các đời Tổng thống Mỹ có gì thú vị?

Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm, có nguồn gốc từ lễ hội cổ Samhain của người Celtic ở châu Âu.

Halloween là lễ hội lớn thứ hai trong các lễ hội mùa đông, sau ngày lễ Giáng sinh. Từ những ngày đầu tháng 10, khắp mọi nơi trên đất nước Mỹ đã tràn ngập những hình ảnh về ngày lễ “Hóa Lộ Quỷ”.

Lễ hội Halloween tại “xứ sở cờ hoa” được chào đón khá nồng nhiệt bởi cả người lớn lẫn trẻ em. Những quả bí ngô được tỉa thành hình mặt người cười mà người Mỹ gọi là Jack-O'Lantern dựa vào truyền thuyết về Jack Hà Tiện.

Halloween là lễ được nhiều người trang hoàng và ăn mừng lớn thứ nhì trong các lễ hội mùa đông ở Mỹ. Mọi người tiêu tiền khá nhiều và trung bình trong những năm trở lại đây, các nhà bán lẻ đã thu về tổng cộng trên 40 triệu USD cho toàn mùa lễ này.

Theo Michael LaRosa, thư ký báo chí của Đệ nhất phu nhân Jill Biden, “năm nay Nhà Trắng sẽ không tổ chức Halloween. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng đi dự Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) ở Roma, Italy vì vậy Nhà Trắng khuyến khích các gia đình tổ chức tiệc Halloween ngoài trời trong các khu phố hoặc các địa điểm khác”.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng đã phát hành hướng dẫn kỳ nghỉ cập nhật trong tháng này và khuyến nghị tổ chức các lễ kỷ niệm ngoài trời thay vì tổ chức trong nhà. Những người được tiêm chủng đầy đủ không cần đeo khẩu trang khi ở ngoài trời, trừ khi ở những khu vực có số lượng ca nhiễm Covid-19 cao.

Đây sẽ là Halloween đầu tiên với chính quyền ông Biden, nhưng đây không phải là lần đầu tiên lễ hội Halloween của Nhà Trắng bị tạm dừng. Trước đó, chính quyền ông Obama thường chào đón trẻ em địa phương và các gia đình quân nhân vào mỗi dịp Halloween, ngoại trừ năm 2012 khi cơn bão Sandy đổ bộ vào bờ Đông nước Mỹ.

Lễ hội Halloween bắt đầu được tổ chức tại Nhà Trắng từ giữa thế kỷ 20. Đệ nhất phu nhân Mamie Eisenhower, phu nhân Tổng thống Dwight D. Eisenhower, là người đầu tiên trang hoàng Halloween cho Nhà Trắng vào năm 1958. Từ đó đến nay, lễ Halloween được tổ chức tại Nhà Trắng như một lễ hội thường niên.

{keywords}
Tổng thống Bill Clinton và Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton hóa trang thành Tổng thống James Madison và Đệ nhất phu nhân Dolley Madison dự Halloween tại Nhà Trắng, năm 1995.
{keywords}
Nhân viên Nhà Trắng bên với chiếc đèn lồng khổng lồ dưới thời chính quyền Bill Clinton, năm 2000.
{keywords}
Một hộp sọ và những ngọn nến trang trí tại Phòng Xanh của Nhà Trắng trong Halloween dành cho các gia đình quân nhân và con cái của nhân viên Nhà Trắng dưới thời chính quyền Barack Obama, năm 2009.
{keywords}
Tổng thống Barack Obama trêu đùa với con trai của một nhân viên Nhà Trắng, mặc đồ như Người nhện bên ngoài Phòng Bầu dục, năm 2012.
{keywords}
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tặng bánh quy cho những đứa trẻ một ngày trước lễ Halloween tại bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, năm 2017.
{keywords}
Không khí Halloween tại Nhà Trắng thời Tổng thống Donald Trump.
Phó Tổng thống Mỹ Harris tiêm liều vắc xin Covid-19 mũi 3

Phó Tổng thống Mỹ Harris tiêm liều vắc xin Covid-19 mũi 3

Nhà Trắng thông báo, hôm 30/10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã được tiêm liều tăng cường vắc xin Covid-19 của Moderna. 

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !