Lầu Năm Góc thừa nhận Mỹ đang mất dần ưu thế trước Trung Quốc

Trong một bài viết cho tờ Wall Street Journal, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho rằng những tiến bộ trong công nghệ của Nga và Trung Quốc đang cản trở sự thống trị của Mỹ trong ngành vũ trụ.

Trụ sở Lầu Năm Góc

“Trung Quốc và Nga, sau nghiên cứu kỹ sự phụ thuộc về kinh tế và quân sự của chúng ta vào không gian, đã phát triển các công nghệ như laser chống vệ tinh, các thiết bị gây nhiễu và tạo ra các khả năng trong không gian mạng, và họ rút ra được lợi ích cho mình từ sự phụ thuộc nói trên.

"Năm ngoái Bắc Kinh phóng 38 tên lửa lên quỹ đạo, trong khi chúng ta chỉ phóng được 17 tên lửa. Sau 50 năm không có sự hiện diện của Hoa Kỳ trên mặt trăng, người Trung Quốc đã có mặt ở phía đối diện của mặt trăng vào năm nay. Hoa Kỳ vẫn có lợi thế, song giới hạn sự thống trị của chúng ta đang bị thu hẹp nhanh chóng", ông Shanahan nói.

Theo ông Shanahan, ngành công nghiệp vũ trụ đang có những thay đổi mạnh mẽ do chi phí phóng tên lửa thấp hơn trước và do những yếu tố khác. Mặc dù vậy, cách tiếp cận của quân đội Mỹ vẫn giữ nguyên.

Ông nhấn mạnh: "Hơn 10 tổ chức khác nhau của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đang nghiên cứu các cơ hội trong không gian. Lục quân, hải quân và không quân sở hữu các hệ thống vệ tinh riêng biệt, dẫn tới có hơn 130 loại thiết bị liên lạc đầu cuối khác nhau. Cách tiếp cận này quá cồng kềnh và chậm chạp để theo kịp được Trung Quốc và Nga. Hoa Kỳ cần phải thay đổi chiến lược không gian của mình".

Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Nga Putin

Hồi tháng 2, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh về việc thành lập một Lực lượng không gian để đẩy lùi sự xâm lược và bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ trong không gian. Moscow tuyên bố rằng bằng cách đó, Washington tạo ra các điều kiện tiên quyết cho việc quân sự hóa không gian bên ngoài và Nga sẽ phải đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng bằng các biện pháp bất đối xứng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng lưu ý rằng Hoa Kỳ, khi cáo buộc Trung Quốc và Nga tạo ra các mối đe dọa ngoài vũ trụ, Washington thực sự đang tìm kiếm một cái cớ để biện minh cho quyết tâm của mình nhằm chiếm ưu thế quân sự và phát triển vũ khí tối tân.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Lầu Năm Góc thừa nhận Mỹ đang mất dần ưu thế trước Trung Quốc quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan công nghệ của Nga và Trung Quốc sự thống trị của Mỹ trong ngành vũ trụ Trụ sở Lầu Năm Góc Nga Mỹ Hoa Kỳ Trung Quốc Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ quân đội Mỹ Tổng thống Mỹ Trump Tổng thống Nga Putin Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ưu thế quân sự phát triển vũ khí tối tân trí đức Infonet

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !