Lầu Năm Góc “phản pháo” cáo buộc liên quân Mỹ sử dụng vũ khí cấm tại Syria

Ria Novsti đưa tin, một đại diện Lầu Năm Góc khẳng định, mọi hệ thống vũ khí được liên quân do Mỹ đứng đầu sử dụng tại Syria phù hợp với Luật pháp quốc tế.

Lầu Năm Góc “phản pháo”cáo buộc liên quân Mỹ sử dụng vũ khí cấm tại Syria. (Ảnh minh họa)

Đại diện Lầu Năm Góc tuyên bố họ không tiết lộ những loại vũ khí nào được sử dụng tại Syria, song khẳng định mọi vũ khí được Liên quân sử dụng tại Syria phù hợp luật pháp quốc tế.

Vị đại diện Lầu Năm Góc nêu rõ: "Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo rõ ràng rằng, liên quân sẽ không thảo luận công khai về việc sử dụng một số vũ khí và đạn dược cụ thể trong hoạt động. Tuy nhiên, mọi hệ thống vũ khí có trong kho hàng của Mỹ đều được trải qua công đoạn đánh giá hợp pháp nhằm đảm bảo vũ khí phù hợp với Luật xung đột vũ trang".

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria hôm 13/10 loan tin liên quân đã sử dụng bom photpho trắng (một loại vũ khí bị cấm theo luật pháp quốc tế) không kích tại thành phố Hadjin thuộc tỉnh Deir Ezzor, Syria.

Theo kênh truyền hình Ikhbariya, cuộc không kích của Liên quân do Mỹ đứng đầu đã gây ra thương vong trong dân thường. Và đây không phải lần đầu tiên Liên quân Mỹ sử dụng vũ khí bị cấm theo luật quốc tế tại Syria.

Liên quân do Mỹ đứng đầu đang tiến hành các hoạt động quân sự tại Syria nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Các cuộc tấn công của liên quân không được Chính phủ Syria hay Liên hợp quốc cho phép.

Vào đầu tháng 9/2018, Trung tâm hòa giải các bên tham chiến Nga đã báo cáo rằng hai chiếc máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã tấn công Hadjin bằng đạn photpho. Cuộc tấn công dẫn đến hỏa hoạn lớn. Lầu năm góc sau đó tuyên bố rằng họ không có bất kỳ loại đạn dược phốtpho trắng nào.

Bom photpho được coi là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Việc sử dụng chúng bị cấm theo Nghị định thư bổ sung của Công ước Geneva năm 1949. Việc sử dụng đạn dược này sẽ dẫn đến hỏa hoạn. Ngoài ra, khí độc được tạo ra trong lửa, là một yếu tố gây thêm tổn hại.

Trí Đức (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !