Lầu Năm Góc khẳng định máy bay Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc

Hãng Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 24/7 khẳng định một máy bay chiến đấu Nga hôm 23/7 đã tiến vào không phận Hàn Quốc, mặc dù Nhật Bản trước đó cho rằng đây chính là vụ xâm phạm không phận nước này.

Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định máy bay Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc

Phát biểu trước báo giới, ông Esper nhấn mạnh: "Tôi có thể khẳng định sự thật rằng máy bay Nga đã tiến vào không phận Hàn Quốc".

Ông Mark Esper lưu ý, ông vẫn chưa tìm hiểu về vấn đề này một cách cụ thể, song cho biết ông sẽ thảo luận thêm về vấn đề này khi tới 2 nước Nhật Bản và Hàn Quốc. Dự kiến, ông Esper sẽ công du những nước này vào đầu tháng 8 tới.

Trước đó, Lầu Năm Góc ngày 23/7 đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với Hàn Quốc trong phản ứng đối với “các vụ xâm phạm không phận” của máy bay chiến đấu Nga.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Dave Eastburn khẳng định: “Mỹ ủng hộ mạnh mẽ đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi và những phản ứng của nước này trước các vụ xâm phạm không phận của máy bay Nga.

Bộ Quốc phòng đang phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi về những vụ việc này, và sẽ tiếp tục giám sát các hoạt động khi họ liên hệ với những đồng nghiệp Nga qua các kênh ngoại giao”.

Ông Eastburn cũng khẳng định, cam kết phòng thủ của Mỹ với các đồng minh là luôn “sắt đá”.

Nga bác cáo buộc máy bay ném bom xâm phạm không phận Hàn Quốc (Trong ảnh: Máy bay ném bom chiến lược Tu-95)

Ngày 23/7, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã trao công hàm phản đối chính thức tới Nga về việc máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận của Hàn Quốc.

Theo người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Ko Min-jung, Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đã trao công hàm trên cho Thứ ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Ông Chung Eui-yong đã nói với ông Patrushev rằng: "Chúng tôi xem vụ này rất nghiêm trọng. Nếu hành động như vậy tái diễn, Hàn Quốc sẽ thực thi biện pháp mạnh tay hơn nhiều".

Theo người phát ngôn này, cả ông Chung Eui-yong và cấp phó Kim Young-geun đã theo dõi tình hình liên quan từ boongke ngầm trong khuôn viên phủ tổng thống và gọi cho trung tâm xử lý khủng hoảng quốc gia.

Trước đó cùng ngày, một máy bay được cho là máy bay cường kích của Moscow đã hoạt động trái phép trong không phận quần đảo Dokdo của Hàn Quốc. Không quân Hàn Quốc đã triển khai các máy bay tiêm kích và bắn cảnh cáo máy bay Nga. 

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga đã cho công bố đoạn video khẳng định, các oanh tạc cơ Nga – Trung cùng tiến hành tuần tra chung trên khu vực biển Nhật Bản và biển Hoa Đông, song tiêm kích Hàn Quốc đã có pha cắt mặt nguy hiểm trong vùng không phận quốc tế.

Trí Đức (tổng hợp)
Từ khóa: Lầu Năm Góc khẳng định máy bay Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc Máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định máy bay Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định máy bay Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc Bộ Quốc phòng Nga Nga Mỹ Hoa Kỳ trung quốc Hàn QUốc nhật bản

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !