Màn trả thù vợ cũ kinh hoàng của người đàn ông khiến 8 người bị thương

Dùng xe đâm và tấn công bằng dao là hình thức trả thù vợ cũ kinh hoàng của một người đàn ông ở Trung Quốc, khiến 8 người bị thương. 

Cảnh sát Trung Quốc cho hay, 7 người bị thương trong đó có vài người đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi một đối tượng đâm xe và tấn công bằng dao nhằm trả thù vợ cũ. Bản thân kẻ gây án cũng bị thương và được đưa vào viện cấp cứu. 

Vụ tấn công xảy ra ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào đêm ngày 29/5. Theo đó, đối tượng gây án mang họ Ji (41 tuổi) đã lái chiếc ô tô đi thuê để đâm người vợ cũ họ Zhang cùng bạn của cô này và một người đi bộ vào lúc 21h (giờ địa phương). Bất chấp sự ngăn cản của những người có mặt gần đó, Ji còn xuống xe dùng đao đâm người bạn của vợ cũ và tiếp tục lái xe đè qua người vợ cũ đang nằm trên đường trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

{keywords}
Nhân viên y tế có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu sau màn trả thù vợ cũ kinh hoàng khiến 8 người bị thương. (Ảnh: Weibo)

Trong quá trình trốn chạy, xe ô tô của Ji đã đâm phải một chiếc xe khác và hắn tiếp tục làm bị thương 2 người đi trên đường. Khi một người đi đường cố lại gần và cản đường, Ji còn xuống xe và dùng dao đâm người này bị thương.

Các sĩ quan cảnh sát cho biết thêm trước khi bị bắt, Ji có hành vi tự sát khi cứa dao vào cổ nhưng không chết. Hậu quả, 8 người bị thương bao gồm cả nghi phạm gây án đều đã được đưa vào viện cấp cứu.

Trong đó, vợ cũ của Ji đang phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, người bạn của vợ cũ và 5 người khác đang trong tình trạng nguy kịch cho tới bị thương nặng. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định những vết thương trên người các nạn nhân không có khả năng gây mất mạng.

Hình ảnh vụ tấn công khiến dư luận Trung Quốc không khỏi bàng hoàng và nhiều người đặt câu hỏi về động cơ gây án của đối tượng.

Sau 2 tiếng bắt giữ nghi phạm, cảnh sát thành phố Nam Kinh đã ra thông báo trấn an dư luận, đồng thời ca ngợi sự hỗ trợ của người dân đã giúp lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm soát sự việc.

“Đây là vụ việc liên quan tới tấn công có chủ đích do mâu thuẫn tình cảm cá nhân. Đối tượng gây án đã bị bắt giữ hình sự”, ông Li Mingjie thuộc Cục An ninh Nam Kinh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đây là vụ việc “trả thù” đẫm máu thứ hai xảy ra trên lãnh thổ Trung Quốc chỉ trong vòng 1 tuần.

Cụ thể, hôm 22/5, 5 người đã thiệt mạng sau khi nam đối tượng 32 tuổi lái xe với tốc độ cao đâm vào đám đông đang đi bộ sang đường ở thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc. Nguyên nhân gây án là vì đối tượng cảm thấy buồn bã do đầu tư thua lỗ.

Còn hồi tháng Tư, chỉ sau 1 ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, một người đàn ông 25 tuổi đã dùng dao tấn công học sinh và giáo viên tại một trường mầm non ở thành phố Bắc Lưu, khiến 2 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. CCTV đưa tin, nghi phạm gây án đang trong quá trình ly hôn với một giáo viên giảng dạy tại ngôi trường mầm non.

Trung Quốc: 19 người đàn ông tá hỏa phát hiện lấy chung 2 cô vợ

Trung Quốc: 19 người đàn ông tá hỏa phát hiện lấy chung 2 cô vợ

Cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây lừa đảo khi để 19 người đàn ông lấy chung nhau 2 cô vợ trong vòng 2 năm qua. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !