Lần đầu tiên sau 7 năm, thủ đô Syria sạch bóng quân nổi dậy, chỉ còn IS cố thủ

Truyền thông Syria cho hay, lần đầu tiên sau 7 năm, hàng trăm tay súng phiến quân cuối cùng đã rời khỏi khu vực phía nam thủ đô Damascus hôm 10/5. Hiện khu vực này chỉ còn lực lượng khủng bố IS cố thủ.

AP đưa tin, theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, 15 chiếc xe buýt chở hàng trăm tay súng phiến quân Syria cùng thân nhân đã rời khỏi thị trấn Yalda, Babila và Beit Saham ở phía nam Damascus vào ngày 10/5.

“Đoàn xe chở lực lượng phiến quân Syria di chuyển về phía bắc nước này”, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết.

Đoàn xe buýt chở các tay súng nổi dậy và thân nhân rời khỏi Đông Ghouta.

Cũng theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, 8.400 người đã di dời khỏi 3 thị trấn trên kể từ khi quân nổi dậy và quân đội Syria đạt được thỏa thuận ngừng chiến để sơ tán theo các hành lang an toàn cách đây một tuần.

“Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, không còn tay súng đối lập nào còn ở trong và xung quanh thủ đô Damascus ngoại trừ các tay súng IS”, ông Rami Abdel Rahman, Giám đốc Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria chia sẻ.

Hiện tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vẫn nắm quyền kiểm soát một số khu vực thuộc trại tị nạn Yarmouk của người Palestines, quận al-Aswad và cả bên trong nội đô của Syria.

Về phần mình, quân đội Syria tuyên bố triển khai chiến dịch tấn công kéo dài nhiều tuần nhằm đẩy lùi toàn bộ các tay súng IS cố thủ ở Damascus. Các cuộc không kích của quân đội Syria cũng đã được ghi nhận vào ngày 10/5.  

“Yalda, Babila và Beit Saham ở phía nam Damascus đã hoàn toàn sạch bóng quân khủng bố sau khi các tay súng nổi dậy đồng thuận ký kết thỏa thuận để cùng thân nhân rút lui tới khu vực phía bắc Syria”, hãng tin SANA đưa tin.

Các lực lượng an ninh chính phủ Syria cũng đã được triển khai tới làm nhiệm vụ ở 3 thị trấn Yalda, Babila và Beit Saham. Trước đó, khu vực Đông Ghouta và phía đông bắc thủ đô Damascus đã được quân đội Syria giải phóng khỏi sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy.

Năm nay được ghi nhận là năm Tổng thống Bashar Assad thể hiện sự quyết tâm lớn hơn bao giờ hết nhằm đảm bảo an ninh cho toàn khu vực thủ đô Damascus và các vùng xung quanh thông qua chiến dịch quân sự tiêu diệt lực lượng khủng bố IS cùng các tay súng nổi dậy cũng như tiến hành đàm phán ký kết thỏa thuận ngừng bắn. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !