Kim Jong-un vung tiền còn ‘khủng’ hơn cha?
Theo bản điều tra nhân quyền dài 374 trang được Liên Hợp Quốc công bố hôm 17/2, số tiền Triều Tiên chi mua các mặt hàng xa xỉ đã tăng lên 645,8 triệu USD vào năm 2012.
Đây là thời điểm ông Kim Jong-un lên nắm quyền điều hành đất nước sau khi cố chủ tịch Kim Jong-il đột ngột qua đời hôm 17/12/2011. Theo ước tính, cố chủ tịch Kim Jong-il chi trung bình 300 triệu USD/năm để mua các mặt hàng xa xỉ.
Một trong số những mặt hàng có giá trị cao được nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên đặt mua gồm hàng chục chiếc ô tô Mercedes-Benz dòng cao cấp và các dụng cụ âm nhạc như những chiếc đàn piano chất lượng cao.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm bếp ăn của một đơn vị quân đội vào năm 2012 |
Tuy nhiên, bản báo của Liên Hợp Quốc không thể điều tra bằng phương thức nào mà các mặt hàng đắt tiền trên được nhập khẩu vào Triều Tiên. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc lại đang áp đặt lệnh cấm vận chuyển các “mặt hàng xa xỉ” tới quốc gia cô lập.
Khoản chi lớn nhất mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đầu tư là việc xây dựng một nhà hát riêng với sức chứa 1.000 người chuyên phục vụ cho các thân tín của ông này. Giới phân tích nhận định ông Kim đang tìm mọi cách mua chuộc giới lãnh đạo chủ chốt để củng cố quyền lực thống trị đất nước.
Trước thời điểm Liên Họp Quốc công bố bản cáo nhân quyền tại quốc gia cô lập, một cựu quan chức Triều Tiên biệt xứ từng tiết lộ ông Kim đã tìm nhiều cách để thu nguồn ngoại tệ mạnh nhằm phục vụ nhu cầu tiêu xài hoang phí. Một trong những phương thức kiếm tiền là tham gia đường dây buôn lậu rượu tại các quốc gia Hồi giáo và vận chuyển trái phép ngà voi từ châu Phi về Trung Quốc.
Những thông tin được Liên Hợp Quốc công bố hoàn toàn trùng khớp với lời bình luận của cựu tuyển thủ bóng rổ NBA Mỹ Dennis Rodman – người từng tới Bình Nhưỡng hồi tháng 10 năm ngoái. Theo Rodman, chủ tịch Kim đang tận hưởng cuộc sống xa hoa “7 sao” với những bữa tiệc cocktail “thâu đêm suốt sáng”, nghỉ dưỡng trên một hòn đảo riêng và sở hữu những du thuyền sang trọng.