Khủng bố kinh hoàng tại Boston, 3 người chết, 141 người bị thương

Hai vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra gần vạch đích của cuộc đua maratông tại thành phố Boston nước Mỹ hôm 15/4 khiến 3 người thiệt mạng và 141 người khác bị thương trong đó có 17 người trong tình trạng rất nguy kịch.

Vụ nổ thứ nhất xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 15/4 giờ địa phương ngay trước vạch đích của cuộc thi maratông. Gần như ngay sau đó một vụ nổ lớn khác diễn ra, khói đen bốc lên mù mịt tại hiện trường. Vụ nổ thứ 3 đã xảy ra tại thư viện John F. Kennedy của thành phố Boston khoảng lúc 4 giờ chiều qua 15/4. 

Khủng bố kinh hoàng tại Boston, 3 người chết, 141 người bị thương - ảnh 1

Những hình ảnh được đăng tải cho thấy, nhiều vận động viên và khán giả đã bị thương, có người thậm chí còn bị mất cả tứ chi.

Có ít nhất 2 người thiệt mạng, 105 người bị thương sau các vụ nổ. Các bệnh viện địa phương nói họ đang điều trị các trường hợp bị thương ở chân, tay, gãy xương.  

Khủng bố kinh hoàng tại Boston, 3 người chết, 141 người bị thương - ảnh 2

Cảnh sát Mỹ vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi nào gây ra các vụ nổ trên, các quan chức địa phương cho biết, họ không hề nhận được lời đe dọa nào trước khi xảy ra các vụ nổ đáng tiếc này.  

Khủng bố kinh hoàng tại Boston, 3 người chết, 141 người bị thương - ảnh 3

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nước Mỹ sẽ tìm ra thủ phạm và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra công lý. “Chúng tôi vẫn chưa có tất cả các câu trả lời. Chúng tôi chưa biết ai làm việc này và vì sao?”, ông nói. 

Khủng bố kinh hoàng tại Boston, 3 người chết, 141 người bị thương - ảnh 4

Tổng thống Obama đã gọi điện cho Thị trưởng Boston Tom Menino và Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick để đề nghị sự trợ giúp liên bang.

Ông Obama nói chính phủ sẽ tăng cường an ninh khắp nước Mỹ, nhưng không cho biết liệu Nhà Trắng có tin rằng các vụ nổ ở Boston là một phần của âm mưu lớn hơn hay không, ông cũng không gọi vụ việc này là một hành động khủng bố.

Hòa Phong

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !